Lại đánh bom ở Pakistan, hơn 40 người thương vong

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng (trong đó có hai trẻ em và một cảnh sát) và hơn 30 người bị thương trong một vụ nổ bom xảy ra tối 27/6 tại nhà ga xe lửa ở thành phố Sibi, tây nam Pakistan.
Ít nhất 10 người đã thiệt mạng (trong đó có hai trẻ em và một cảnh sát) và hơn 30 người bị thương trong một vụ nổ bom xảy ra tối 27/6 tại nhà ga xe lửa ở thành phố Sibi, tây nam Pakistan (Pakixtan).Theo kênh truyền hình địa phương Express TV, vụ nổ xảy ra vào lúc 23h00 (giờ địa phương) khi quả bom cài dưới một chiếc ghế gần một quán trà tại sân ga số 2 của nhà ga Sibi.
Lại đánh bom ở Pakistan, hơn 40 người thương vong ảnh 1

Chuyển một nạn nhân bị thương trong vụ nổ tới bệnh viện. Ảnh: THX-TTXVN

Vụ nổ xảy ra vào thời điểm đang có nhiều người đứng ở sân ga này và chỉ 5 phút sau khi chuyến tàu chạy tuyến Rawalpindi - Quetta chở khoảng 250 hành khách dừng tại nhà ga Sibi để đón thêm khách đi Quetta.Các quan chức cho biết số thương vong còn có thể tăng cao vì hiện có nhiều người bị thương nặng và thời điểm xảy ra vụ nổ có nhiều đoàn tàu trong sân ga.Cảnh sát đã lập tức phong tỏa hiện trường và kiểm tra toàn bộ sân ga để tìm những quả bom khác có thể đang được cất giấu quanh đó. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại tất cả các bệnh viện trong thành phố Sibi. Hiện chưa có nhóm nào nhận tiến hành vụ tấn công này.Sibi là một ga đầu mối, cách thủ đô Islamabat (Ixlamabát) 600km về phía tây nam, thuộc tỉnh Baluchistan, nơi thường xuyên xảy ra bạo lực do các nhóm đòi ly khai, giáo phái và phiến quân Taliban gây ra.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.