Lai Châu: Không để người nghèo bị bỏ lại phía sau

Cùng với cả nước, hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, từ nhiều năm nay, tỉnh Lai Châu đã chăm lo cho người nghèo bằng những hành động cụ thể, thiết thực. 
Chú thích ảnh
Trao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Ảnh: TTXVN phát

Tháng 7/2022, trong sau trận mưa to, gió lớn, ngôi nhà của anh Giàng A Giống (ở bản Hua Than, xã Mường Than, huyện Than Uyên) bị đổ sập. Không có tiền làm nhà mới, anh Giống đưa vợ con về ở nhờ nhà bố mẹ, bản thân đi làm thuê với hy vọng sớm gom đủ tiền để làm nhà, ổn định cuộc sống. Trước hoàn cảnh đặc biệt đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Than Uyên đã kịp thời hỗ trợ gia đình anh Giống 15 triệu đồng từ Quỹ cứu trợ. Cùng với số tiền hỗ trợ, anh Giống vay thêm 40 triệu đồng từ ngân hàng và người thân, đầu tháng 12/2022, anh khởi công xây dựng ngôi nhà cấp 4 với giá trị khoảng 80 triệu đồng.

Cụ thể hóa phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, năm 2022, Ủy ban MTTQ huyện Than Uyên phối hợp với các đoàn thể huyện, chính quyền các xã hỗ trợ 18 ngôi nhà từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” với trị giá 530 triệu đồng; phối hợp với Huyện Đoàn và Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Than Uyên, trao một nhà Đại đoàn kết trị giá 45 triệu đồng tại xã Khoen On. Ủy ban MTTQ huyện hướng dẫn các xã phối hợp với các đoàn thể cơ sở duy trì thực hiện 272 mô hình, cuộc vận động cấp xã, thị trấn, thôn, bản trên các lĩnh vực.

Ông Lò Hải Ươi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Than Uyên cho biết, hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" và thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Ủy ban MTTQ huyện kêu gọi tổ chức, cá nhân ủng hộ bằng tiền, vật liệu xây dựng, ngày công, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn, đường sản xuất, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, xóa nhà tạm. Năm 2022, huyện đã tuyên truyền, vận động nhân dân hiến trên 5.500m2 đất, góp trên 17,600 ngày công, thực hiện xóa 18 nhà tạm trị giá trên 530 triệu đồng.

Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" được triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh và gắn kết chặt chẽ với phong trào “Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Giai đoạn 2006-2021, Lai Châu là tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhất cả nước nhưng vẫn ở mức cao. Đặc biệt, 2 năm vừa qua, người nghèo là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19. Chung tay vì người nghèo không chỉ là khẩu hiệu, mà đã được MTTQ các cấp nỗ lực thực hiện bằng các hoạt động cụ thể. Năm 2022, MTTQ các cấp đã trích Quỹ “Vì người nghèo”, “Quỹ cứu trợ” thăm hỏi, tặng 767 suất quà; vận động các đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ 1.447 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách, hộ bị ảnh hưởng COVID-19, thiên tai. Đặc biệt, MTTQ các cấp đã hỗ trợ xây dựng 74 nhà “Đại đoàn kết”, vận động tổ chức, cá nhân đăng ký ủng hộ trên 50 tỷ đồng để xây dựng nhà ở hộ nghèo.

Ông Sùng A Hồ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu cho hay, năm 2022, tỉnh đã huy động thực hiện hơn 50 tỷ đồng từ các hoạt động hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; phối hợp tốt với các tổ chức thành viên vừa hỗ trợ làm nhà vừa thăm hỏi, động viên gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và hộ gia đình nghèo trên địa bàn toàn tỉnh. Nhờ đó, diện mạo các xã, thôn ngày càng đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, nâng cao. Từ sự chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ đó mà người nghèo, hộ nghèo trong tỉnh Lai Châu từng bước vươn lên trong cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh. Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 3,7%, riêng các huyện nghèo giảm tới 5%.

Chú thích ảnh
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Than Uyên (Lai Châu) phối hợp với Đảng uỷ xã Mường Cang thực hiện mô hình trồng dưa nếp NOVA-119 nhằm giúp người dân thoát nghèo. Ảnh: TTXVN phát

Giai đoạn 2021 - 2025, Lai Châu tiếp tục phát huy nội lực cũng như huy động nguồn lực, sự hỗ trợ giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng bằng những hành động cụ thể, thiết thực để giúp đỡ các hộ gia đình giảm nghèo, ổn định cuộc sống. Thông qua các hoạt động, nhằm khơi dậy tình đoàn kết, yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau để người nghèo có thêm điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững. Đó cũng chính là động lực để công tác an sinh xã hội, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh và thực hiện tốt hơn.

Đinh Thùy (TTXVN)

Dành cho bạn

Từ 21/10, Hà Nội điều chỉnh giao thông khu vực Nghi Tàm, Âu Cơ để xây cầu Tứ Liên

Từ 21/10, Hà Nội điều chỉnh giao thông khu vực Nghi Tàm, Âu Cơ để xây cầu Tứ Liên

Ngày 17/10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ ngày 21/10, sẽ thực hiện phương án rào chắn thi công trên các đường Nghi Tàm, Âu Cơ và điều chỉnh tổ chức giao thông trên một số tuyến đường để phục vụ thi công Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu (từ nút giao Nghi Tàm đến nút giao với đường Trường Sa).

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tặng quà chúc mừng cán bộ nữ lãnh đạo. quản lý toàn tỉnh nhân kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tuyên Quang phát huy vai trò đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, vừa qua, tỉnh Tuyên Quang tổ chức gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý toàn tỉnh và trao đổi về yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ trong giai đoạn mới.

Người dân các địa phương trong tỉnh nhất trí cao với chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố

Tuyên Quang ổn định tổ chức đảng sau sắp xếp thôn, tổ dân phố

Sau sắp xếp, số thôn, tổ dân phố ở Tuyên Quang giảm hơn một nửa, những thay đổi về số lượng đảng viên, địa bàn phụ trách . Các địa phương đang tập trung kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ và tạo sự đồng thuận trong nhân dân để hoạt động ở cơ sở sớm ổn định.

Cần Thơ tổ chức tập huấn sản xuất lúa giảm phát thải cho nông dân

Cần Thơ tổ chức tập huấn sản xuất lúa giảm phát thải cho nông dân

​Nhằm triển khai Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng ĐBSCL đến năm 2030”,  Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố tổ chức 62 lớp tập huấn kỹ thuật cho 1.860 nông dân và thành viên hợp tác xã trên địa bàn.