Lada "khai tử" dòng xe cổ điển

Hãng sản xuất ô tô hàng đầu Lada của Nga thông báo sẽ chấm dứt sản xuất dòng xe cổ điển Lada 1982, sau khi doanh số bán mẫu xe từng "vang bóng một thời" này sụt giảm mạnh.

Hãng sản xuất ô tô hàng đầu Lada của Nga thông báo sẽ chấm dứt sản xuất dòng xe cổ điển Lada 1982, sau khi doanh số bán mẫu xe từng "vang bóng một thời" này sụt giảm mạnh.

Theo Lada, việc khai tử mẫu xe lỗi thời này không nằm ngoài mục tiêu chuyển hướng sang sản xuất các dòng xe mới có độ an toàn cao hơn, cùng nhiều tính năng mới hơn để có thể dễ chấp nhận tại các thị trường nước ngoài. Phát ngôn viên của Lada, Igor Burenkov cho biết: "Nhu cầu đối với Lada 1982 đã giảm rất mạnh vì vậy đã đến lúc nói lời tạm biệt với mẫu xe này".

Lada "khai tử" dòng xe cổ điển ảnh 1

Một mẫu xe Lada . Nguồn: Internet.

Trên thực tế, Lada từng cải tiến dòng xe cổ điển này thành phiên bản mới nhất Lada 2107, một thương hiệu của nhà sản xuất AvtoVAZ và bán tại thị trường châu Âu với tên gọi Riva. Dòng xe Lada 2107 từng là mẫu xe bán chạy nhất tại Nga trong giai đoạn năm 2010-2011, sau khi chính phủ nước này tung ra chương trình kích cầu mua ô tô bằng cách hạ giá bán mỗi ô tô khoảng 206.000 rúp (7.000 USD).

Lada hiện đang bắt tay với liên minh Renault-Nissan trong một động thái nhằm cải tiến công nghệ và bắt kịp với các nhà sản xuất ô tô hiện đại trên thế giới. Theo số liệu thống kê của Hiệp hội các nhà kinh doanh châu Âu tại Nga, doanh số bán ô tô của Lada đã giảm 15% trong quý I/2012, so với mức tăng trung bình 50% của Nissan và Hyundai.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Nhìn từ mô hình AI góp phần tự động hóa hệ thống tư pháp Trung Quốc

Nhìn từ mô hình AI góp phần tự động hóa hệ thống tư pháp Trung Quốc

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ thống tư pháp Trung Quốc giúp rút ngắn thời gian xử lý vụ việc, hỗ trợ thẩm phán phân tích hồ sơ và đề xuất phán quyết. Tuy nhiên, công nghệ này cũng đặt ra những vấn đề về tính công bằng, độ tin cậy của dữ liệu và trách nhiệm giải trình.

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

Các viện, trường tại TP Hồ Chí Minh có thể chia sẻ thiết bị và chuyên môn để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, việc kết nối cần đi cùng điều kiện tiếp cận rõ ràng, kinh phí vận hành và cơ chế phối hợp từ nghiên cứu đến thử nghiệm, nghiệm thu.