Lạ mắt xem ngư dân leo cột mỡ tại Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025
Giữa sân chợ Cần Giờ (xã Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh), một trụ gỗ cao khoảng 10m được dựng lên, thân cột được bôi mỡ bò nhằm tăng thêm độ khó để thử thách sức bền của người leo.
Trò chơi leo cột mỡ từ lâu đã trở thành một nét văn hóa độc đáo của Lễ hội Nghinh Ông, gắn liền với tinh thần đoàn kết, sức trẻ và sự khéo léo của ngư dân vùng biển Cần Giờ.
Ngày 5/10, trong không khí rộn ràng của Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025, trò chơi dân gian leo cột mỡ đã thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi. Tại sân chợ Cần Giờ, một trụ gỗ cao khoảng 10 mét được dựng lên, thân cột phủ đầy mỡ bò để tăng độ khó. Hàng chục thanh niên là con em ngư dân địa phương hào hứng cùng nhau thử sức, phối hợp chặt chẽ để leo lên và chinh phục túi quà treo trên đỉnh.
Khá đông người dân và du khách đến xem trò chơi leo cột mỡ.
Mỗi lượt chơi có khoảng 20 người, chia thành từng nhóm, tạo thành “thang người” để đồng đội có thể bám và leo cao dần.
Tiếng reo hò cổ vũ vang khắp khu chợ khi có đội gần chạm tới phần thưởng.Người nào vượt qua thử thách sẽ mang về những phần quà hấp dẫn, không chỉ là giá trị vật chất mà còn là niềm tự hào.Tham gia trò chơi này, các nam thanh niên ngoài sự dẻo dai phải có sự khéo léo mới leo lên cao được.
Các thành viên trong đội phải cùng nhau phối hợp mới có thể đoạt giải. Do cột mỡ vừa trơn và vừa cao nên các đội rất khó để chinh phục thành công. Các cá nhân phải cùng nhau hợp lực để giữ đồng đội đứng vững và bám vào thân cột.
Sau hơn 5 tiếng, 2 đội chiến thắng đã nhận được 34 triệu đồng với sự reo hò, cổ vũ của đông đảo người dân và du khách.
Chùm ảnh: Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc
Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Tối 11/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã tưng bừng diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.