Lạ mắt với ngôi nhà làm từ 2 tấn chè Shan tuyết cổ thụ tại Hà Giang

Đến với Hà Giang, du khách sẽ khá ngạc nhiên, lạ mắt khi đến với ngôi nhà làm từ 2 tấn chè Shan tuyết cổ thụ của gia đình chị Pham Thị Minh Hải, tại homestay Maison Teahouse Bungalow. Đây đang là điểm du lịch thu hút nhiều du khách ghé qua khi đến với Hà Giang.
Chú thích ảnh
Những bánh chè Shan tuyết thu hút sự quan tâm của du khách TP Hồ Chí Minh.

Chỉ cần đặt chân vào ngôi nhà này, du khách sẽ ngửi thấy mùa chè Shan tuyết cổ thụ đặc trưng lan tỏa khắp căn phòng. Trong tiếng nhạc du dương hòa với mùi thơm của cây chè cổ thụ sẽ khiến du khách cảm thấy thư thái, bao nhiêu mệt mỏi như tan biến.

Khá ngạc nhiên với ngôi nhà làm bằng chè Shan tuyết cổ thụ, chị Đỗ Thanh Hồng, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh cho biết : “Tôi chưa biết về cây chè Shan tuyết cổ thụ nên tôi và nhóm bạn đã quyết định đến Hà Giang để tìm hiểu về cây chè này. Sau khi tham quan, tìm hiểu về căn nhà làm bằng chè Shan tuyết, tôi thấy khá thú vị và khâm phục sự sáng tạo của các nghệ nhân làm chè. Bởi chỉ với những lá, búp chè xanh tươi mà họ có thể biến chúng thành một viên gạch cứng cáp để xây lên bức tường cao 3m từ chè Shan tuyết, phục vụ cho du khách tham quan và tìm hiểu về loại chè này”.

Chị Phạm Thị Minh Hải, Phó giám đốc Công ty TNHH Thành Sơn, Giám đốc HTX Tây Côn Lĩnh cho biết, bố chồng chị đã gắn bó với mảnh đất địa đầu Tổ quốc từ năm 1960. Ông lập thân và lập nghiệp bằng cây trà Shan tuyết cổ thụ. Trải qua bao thăng trầm, ông cũng đã gây dựng lên thương hiệu trà cụ Thành nổi tiếng. Từ năm 2015, gia đình chị bắt đầu có ý tưởng làm ngôi nhà bằng những cây chè Shan tuyết cổ thụ và gia đình bắt đầu triển khai. Đến khoảng năm 2018, căn nhà được hoàn thành và bắt đầu đưa vào phục vụ du khách tham quan, thưởng thức trà.

Những cây chè Shan tuyết cổ thụ sau khi được sơ chế sẽ được ép thành từng bánh như hình viên gạch và được các nghệ nhân xây thành bức tường cao 3 m xung quanh căn nhà. Du khách khi tham quan căn nhà có thể vừa pha trà, thưởng thức và có thể tham quan các mô hình sản xuất của trà Shan tuyết ngay trong khuôn viên của căn nhà này.

“Thông điệp khi xây dựng ngôi nhà chè Shan tuyết cổ thụ là muốn giới thiệu tới du khách về dòng chè Shan tuyết cổ thụ có thể để được lâu năm, đem lại cả giá trị về kinh tế. Những cây chè Shan tuyết cổ thụ có bán kính từ 30cm trở lên, tuổi thọ trên 300 năm tuổi, thậm chí có những cây trà trên 700 năm tuổi. Hiện nay, trên thế giới có những bánh trà 350 gram hàng trăm tuổi với giá trị cả tỉ đồng”, chị Minh Hải nói.

Chú thích ảnh
Ngôi nhà chè được gia chủ làm từ hơn 2 tấn trà Shan tuyết, đóng thành bánh, tương đương khoảng 375 gram/bánh.

Theo chị Minh Hải, hiện nay cây chè Shan tuyết cổ thụ nổi tiếng không chỉ trong nước mà cả thế giới. Cây chè Shan tuyết cổ thụ sống ở trong rừng già, trên dãy núi cao vùng cực Bắc, mọc trên đỉnh Tây Côn Lĩnh có tuổi đời hàng trăm năm. Những cây trà sống ở nơi quanh năm mây mù bao phủ được nuôi dưỡng bằng nguồn khoáng chất tự nhiên của núi rừng nên có hương vị vô cùng đặc trưng, đồng thời có dược tính tốt cho sức khỏe.

Khi pha, nước chè có màu vàng xanh và sánh, vị chát nhẹ, uống được 4 - 6 tuần nước mỗi khi thưởng thức. Ngoài ra, với dòng trà xanh bình thường uống 3 - 6 tháng đến 1 năm và sau đó trà sẽ ngả màu hoặc mốc là bỏ đi. Khi ứng dụng công nghệ sấy lạnh hiện đại, hương sắc, hương vị của chè Shan tuyết cổ thụ vẫn được bảo quản để các vi chất có  lợi chuyển hóa và khoảng 3 năm sau trở thành trà dược, trà thuốc…

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh lạ mắt tại căn nhà làm từ 2 tấn chè Shan tuyết cổ thụ tại Hà Giang:

Chú thích ảnh
Những cô gái thu hoạch chè Shan tuyết ở rừng chè cổ thụ tại núi Tây Côn Lĩnh. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Sau khi hái về, chè Shan tuyết được phơi khô thủ công để giữ được hương vị tự nhiên nhất. 
Chú thích ảnh
Không gian thưởng chè tại ngôi nhà chè Shan tuyết tại Hà Giang. 
Chú thích ảnh
Những bức tường trong ngôi nhà làm hoàn toàn bằng chè Shan tuyết cổ thụ đóng thành bánh, khoảng 375gram/bánh.
Chú thích ảnh
Anh Quốc Thái, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh thích thú với không gian thưởng chè Shan tuyết tại ngôi nhà chè.
Chú thích ảnh
Điểm nhấn của ngôi nhà chè tại Hà Giang là có 3 bánh trà Phúc – Lộc – Thọ được sản xuất từ năm 2015, mỗi bánh nặng 12kg, đường kính bánh 69cm và có giá 150 triệu đồng/bánh
Chú thích ảnh
 Chị Phạm Thị Minh Hải, Giám đốc HTX Tây Côn Lĩnh (bìa trái) giới thiệu các loại chè Shan tuyết với du khách. 
Chú thích ảnh
Chè Shan tuyết cổ thụ có thể để được lâu năm nhưng vẫn đem lại giá trị kinh tế cao.
Chú thích ảnh
HTX Tây Côn Lĩnh có 5 loại sản phẩm từ chè Shan tuyết bán ra thị trường trong và ngoài nước gồm: chè trắng, chè xanh, hồng trà, phổ nhĩ và cao chè.
Chùm ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.