Lá chắn tên lửa Mỹ đánh chặn thành công mục tiêu

Hệ thống phòng thủ tên lửa của nước này do công ty Boeing quản lý đã bắn trúng một tên lửa mục tiêu giả định của đối phương trên Thái Bình Dương trong một vụ thử đánh chặn thành công đầu tiên của chương trình này kể từ năm 2008.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa của nước này do công ty Boeing quản lý đã bắn trúng một tên lửa mục tiêu giả định của đối phương trên Thái Bình Dương trong một vụ thử đánh chặn thành công đầu tiên của chương trình này kể từ năm 2008.

Lá chắn tên lửa Mỹ đánh chặn thành công mục tiêu ảnh 1

Tên lửa phóng thử nghiệm từ cơ sở tên lửa Thái Bình Dương ở Kauai, Hawaii. Ảnh AFP/TTXVN

Vụ đánh chặn thành công này sẽ giúp công nhận tính hiệu quả của Hệ thống phòng thủ tên lửa trên đất liền (GMD) do Boeing quản lý - lớp phòng thủ duy nhất của Mỹ trước những tên lửa đạn đạo tầm xa. Giám đốc Cơ quan Phòng thủ Tên lửa (MDA), Thiếu tướng James Syring nói: "Đây là một bước tiến rất quan trọng trong nỗ lực liên tục của chúng tôi nhằm cải tiến và tăng cường độ tin cậy của hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo".

Vụ thử được nhiều kỳ vọng ngày 22/6 này diễn ra sau khi hệ thống GMD không thể bắn trúng một tên lửa mục tiêu giả định trong 5/8 vụ thử trước đó kể từ khi chính quyền cựu Tổng thống George Bush cấp tốc triển khai hệ thống này vào năm 2004.

Hôm 20/6, Reuters đưa tin rằng Lầu Năm Góc đang tái cơ cấu hợp đồng trị giá 3,48 tỷ USD với Boeing để việc quản lý hệ thống phòng thủ tên lửa này chú trọng hơn vào bảo dưỡng và độ tin cậy.

T.N (Theo Reuters)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.