Lá chắn đẩy lùi hàng giả, hàng nhái

Liên tiếp những vụ sản xuất hàng giả, từ sữa, thực phẩm, mỹ phẩm… bị phanh phui mới đây khiến người tiêu dùng hoang mang trước vấn nạn hàng giả, hàng nhái tràn lan trên thị trường.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Mỹ Phương/TTXVN

Tạo lá chắn thép, bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ nền sản xuất trong nước và sự minh bạch của thị trường hàng hóa, ngoài nỗ lực của ngành chức năng, sự chủ động của doanh nghiệp, còn là ý thức của chính người tiêu dùng.

Từ khi có thông tin phát hiện đường dây sản xuất sữa giả có trị giá lên đến 500 tỷ đồng, chị Hồ Thị Toán, ngụ quận 7, TP. Hồ Chí Minh thận trọng hơn nhiều mỗi khi mua sữa cho con. Thay vì đặt mua online, chị cẩn thận tìm đến tiệm thuốc, cửa hàng kinh doanh lớn, siêu thị. “Không chỉ hàng giả mà còn nguy cơ hàng nhái, nên để chắc ăn, tôi phải tìm đến tận nơi uy tín để mua. Nói chung, tôi thấy rất bất an, lo ngại cho sức khỏe cả nhà, sau nhiều vụ làm giả bị phát hiện như vậy”, chị Toán chia sẻ.

Theo Tiến sĩ Trịnh Bá Dương, Chuyên gia đổi mới sáng tạo Quốc gia, tình trạng hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng ngày càng phổ biến trên thị trường, nhất là trong thương mại điện tử, với nhiều hình thức tinh vi. Các đối tượng làm giả không chỉ sao chép mẫu mã, mà còn giả mạo cả thông tin, dữ liệu và mã truy xuất.

Sữa, thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm… là nhóm hàng hóa có nguy cơ bị làm giả, làm nhái, gian lận thương mại nhiều nhất. Theo ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (thuộc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh), trong năm 2024 và quý I/2025, Chi cục Quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 590 vụ vi phạm liên quan đến thực phẩm, tạm giữ hơn 332.600 các loại thực phẩm không có hóa đơn, chứng từ, trị giá hơn 12 tỷ đồng, xử phạt trên 11,2 tỷ đồng.

Riêng đối với mặt hàng sữa, Chi cục Quản lý thị trường đã tạm giữ 2.600 hộp các loại, 40 kg bột sữa, tổng giá trị hơn 188 triệu đồng, xử phạt trên 165 triệu đồng. Ông Huy cho biết: “Diễn biến thị trường hàng giả, hàng gian lận thương mại ngày càng phức tạp, tinh vi, vi phạm chủ yếu là hàng nhập lậu hay hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng”.

Không những vậy, vấn nạn này còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự minh bạch của thị trường hàng hóa. Không ít doanh nghiệp đau đầu khi mới khởi sự kinh doanh, sản phẩm vừa tung ra thị trường đã bị nhái nhãn hiệu. Không kịp trở tay, lại thiệt hại về doanh số, uy tín, doanh nghiệp chỉ biết khóc ròng. Để tự bảo vệ mình, doanh nghiệp phải tìm cách trang bị cho mình những công cụ chống hàng giả, hàng nhái hiệu quả.

Tiến sĩ Trịnh Bá Dương cho rằng, những phương pháp truyền thống như tem nhãn, mã vạch đơn thuần không còn đủ sức để đối phó với thủ đoạn tinh vi của các đối tượng. Các doanh nghiệp phải đi trước một bước trong ứng dụng công nghệ vào công cụ của mình, trong đó giải pháp phải mang tính đột phá, dựa trên tích hợp công nghệ thông minh và liên kết chuỗi dữ liệu, gắn vào mỗi sản phẩm. “Hiện nay công cụ truy xuất nguồn gốc kết hợp công nghệ nhận dạng bằng sóng vô tuyến (RFID) kết hợp Blockchain và trí tuệ nhân tạo (AI) đang được xem là giải pháp ưu việt, tạo nên hệ thống truy xuất nguồn gốc chính xác, minh bạch, có thể đối phó với mọi hình thức làm giả hiện đại”, ông Dương cho biết.

Theo ông Phạm Văn Thọ, Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần công nghệ chống hàng giả Việt Nam (ACTVI), công nghệ này được tích hợp vào một con chip, gắn lên mỗi sản phẩm, đảm bảo cho người tiêu dùng truy vết đầy đủ thông tin được tích hợp trên hàng hóa, từ nơi sản xuất, đến quá trình lưu thông, phân phối. “Sản phẩm đi đến đâu sẽ ghi dữ liệu tới đó, minh bạch tất cả công đoạn của hàng hóa, có thể triển khai trên nhiều lĩnh vực, từ nông sản, thực phẩm, y tế, hàng tiêu dùng…”, ông Thọ cho hay.

Tiếp cận thị trường hàng hóa chất lượng, minh bạch về thông tin là nhu cầu chính đáng của người tiêu dùng, cũng là yếu tố tiên quyết để doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu. Vì vậy, doanh nghiệp phải luôn chủ động tạo lá chắn trước vấn nạn hàng giả, hàng nhái.

Chuyên sản xuất và cung cấp các loại máy lọc nước ra thị trường, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Tổng Giám đốc Công ty nước ion kiềm An Khang Group cho biết: Ngay từ đầu tung sản phẩm ra thị trường, doanh nghiệp đã phải tính toán, cân nhắc đến những thiệt hại nếu như sản phẩm bị làm giả, làm nhái. Vì vậy, doanh buộc “mạnh tay” đầu tư vào các giải pháp công nghệ chống giả hiện đại.

“Chúng tôi đã sử dụng nhiều công nghệ để đảm bảo người tiêu dùng của mình có thể truy quét được thông tin sản phẩm, nhưng không mang lại hiệu quả triệt để. May mắn khi tìm được giải pháp hiện đại hơn, có tích hợp gắn chip, thì những lo ngại về vấn hàng giả, hàng nhái mới được giải quyết, người dân yên tâm sử dụng sản phẩm của chúng tôi mà không sợ bị lầm”, bà Thoa cho hay.

Ở góc độ quản lý nhà nước, đấu tranh với tội phạm làm hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại là cuộc chiến dài kỳ, cam go của ngành chức năng từ nhiều năm nay. Các công cụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này cũng rất đầy đủ, hoàn thiện, nhưng khó theo kịp sự tinh vi của các thủ đoạn làm giả làm nhái. Dù vậy, hàng loạt các vụ việc bị phanh phui gần đây, từ đường dây sữa giả trị giá 500 tỷ, đến đường dây 100 tấn thực phẩm chức năng giả, cho thấy quyết tâm của ngành chức năng trong việc minh bạch hóa thị trường, đưa vi phạm ra ánh sáng.

Chung tay đẩy lùi hàng giả, ngoài nỗ lực của ngành chức năng, ý thức của các doanh nghiệp sản xuất, còn cần cả nhận thức của người tiêu dùng, chủ động trong mua bán, kiểm tra thông tin sản phẩm, báo cáo các vi phạm nếu có. Qua đó để tạo thuận lợi cho quá trình điều tra, phát hiện và xử lý đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, góp phần bảo vệ nền sản xuất trong nước, bảo vệ giá trị thật và sức khỏe của người tiêu dùng.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.