Lá bài quan trọng của Hàn Quốc trong đàm phán với Mỹ

Ngày 9/4, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc Ahn Duk-geun cho biết, hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu là một "quân bài quan trọng" trong quá trình đàm phán với Mỹ về thuế quan.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Ahn Duk Geun. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Ahn Duk-geun cho biết Mỹ quan tâm lớn đến hợp tác đóng tàu nên ông tin rằng lĩnh vực này sẽ  mở ra cơ hội đàm phán giữa hai nước.

Bộ trưởng Ahn thừa nhận thuế quan của Mỹ sẽ gây tác động "rất tiêu cực" đến hàng hóa xuất khẩu của Hàn Quốc như ô tô. Vì thế, chính phủ sẽ tập trung vào việc đàm phán với chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Hàn Quốc có ngành công nghiệp đóng tàu hàng đầu thế giới, trong khi Mỹ lại tụt hậu trong lĩnh vực này. Trong một tuyên bố gần đây, Tổng thống Trump cũng từng bày tỏ lo ngại về sự tụt hậu của ngành đóng tàu Mỹ.

Cùng ngày, Chính phủ Hàn Quốc công bố một số biện pháp hỗ trợ khẩn cấp ngành ô tô trong nước, bao gồm cắt giảm thuế và trợ cấp để thúc đẩy nhu cầu trong nước. 

Trong khi đó, quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 8/4 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Trump để thảo luận về thuế quan, ngành đóng tàu, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và chi phí quốc phòng.

Đặc phái viên thương mại hàng đầu của Hàn Quốc, ông Cheong In-kyo, đang ở Washington để gặp các quan chức cấp cao Mỹ, trong đó có Đại diện Thương mại Jamieson Greer. Ông Cheong In-kyo cho biết sẽ thảo luận về thỏa thuận năng lượng tiềm năng ở Alaska và hợp tác đóng tàu với phía Mỹ.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.

Ngành dầu khí chuẩn bị cho rủi ro xung đột kéo dài

Ngành dầu khí chuẩn bị cho rủi ro xung đột kéo dài

Các nhà sản xuất, các nhà giao dịch và nhà máy lọc dầu đang chuẩn bị cho khả năng xung đột tại Trung Đông sẽ kéo dài sang năm sau, khi ít kỳ vọng vào một giải pháp chính trị nhanh chóng và dự báo giá dầu sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài.