Kyrgyzstan, Tajikistan ký nghị định thư về thiết lập hòa bình

Theo phía Kyrgyzstan, tình hình tại điểm nóng Batken đang ổn định.
Chú thích ảnh
Các căn nhà bị phá huỷ trong xung đột giữa Tajikistan và Kyrgyzstan ở Maksat, khu vực biên giới cách thủ đô Bishkek (Kyrgyzstan) khoảng 1200km. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 19/9, hãng thông tấn Turmush dẫn lời Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Kyrgyzstan Kamchybek Tashiyev cho biết ông và người đồng cấp Tajikistan Saimumim Yatimov vừa ký một nghị định thư về việc ổn định tình hình ở biên giới và thiết lập hòa bình giữa hai nước.

"Chúng tôi đã ký một nghị định thư với Tajikistan. Mục tiêu chính là ổn định tình hình và thiết lập hòa bình giữa hai nước”, ông Kamchybek Tashiyev nói. Theo người đứng đầu cơ quan an ninh Kyrgyzstan, tình hình ở khu vực Batken đang ổn định trở lại. Ông cho biết thêm rằng một cuộc họp song phương khác đã được lên kế hoạch vào tối 20/9. 

Giao tranh ở biên giới Kyrgyzstan - Tajikistan bùng phát vào ngày 14/9. Theo số liệu cập nhật ngày 18/9, gần 100 người đã thiệt mạng vì giao tranh giữa Tajikistan và Kyrgyzstan trong tuần qua.

Đây là đợt bùng phát bạo lực tồi tệ nhất trong nhiều năm qua giữa hai quốc gia láng giềng thuộc Liên Xô cũ này. Hai bên cáo buộc lẫn nhau sử dụng xe tăng, súng cối, pháo phản lực và máy bay không người lái tấn công tiền đồn và các khu định cư gần đó. Khoảng 140.000 người đã được sơ tán khỏi các khu định cư ở Kyrgyzstan nằm gần biên giới. 

Trước đó, ngày 16/9, hai bên đã đồng ý ngừng bắn, thỏa thuận phần lớn đã được tuân thủ mặc dù vẫn còn một số vụ pháo kích. Cơ quan thực thi pháp luật của hai nước đã phát động các cuộc tuần tra chung dọc biên giới.

Giao tranh thường xảy ra trên tuyến biên giới dài 970 km còn một nửa chưa phân định giữa Tajikistan và Kyrgyzstan. Các cuộc đụng độ hồi tháng 4/2021 đã làm trên 50 người thiệt mạng.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.