Kyrgyzstan hủy thỏa thuận hợp tác với Mỹ

Thủ tướng Kyrgyzstan đã ký quyết định của chính phủ, đơn phương hủy bỏ thỏa thuận với Mỹ về hợp tác tạo điều kiện cung cấp hỗ trợ.
Ngày 21/7 Chính phủ Kyrgyzstan cho biết Thủ tướng nước này, ông Temir Sariev đã ký quyết định của chính phủ, đơn phương hủy bỏ thỏa thuận với Mỹ về hợp tác tạo điều kiện cung cấp hỗ trợ.
Kyrgyzstan hủy thỏa thuận hợp tác với Mỹ ảnh 1

Hoạt động tại căn cứ không quân Manas. Ảnh: RIA Novosti

Chính phủ Kyrgyzstan cho biết sau khi quyết định trên có hiệu lực thi hành, Bộ Ngoại giao Kyrgyzstan sẽ thông báo cho Chính phủ Mỹ về việc hủy bỏ thỏa thuận. Nội các Kyrgyzstan lưu ý rằng văn kiện trên được ký năm 1993, cho phép đưa hàng hóa miễn thuế vào Kyrgyzstan để thực hiện các chương trình của Mỹ. Ngoài ra, thỏa thuận cũng quy định quy chế miễn trừ ngoại giao cho nhân viên các chương trình của Mỹ và miễn hoàn toàn việc nộp thuế cũng như các khoản thu khác tại Kyrgyzstan.Trước đó, Chính phủ Kyrgyzstan đã bày tỏ không hài lòng với quyết định của Bộ Ngoại giao Mỹ trao giải thưởng "Người bảo vệ Nhân quyền" cho nhà hoạt động nhân quyền nước này Azimzhan Askarov. Do việc tổ chức và tham gia vào các cuộc gây rối đông người ở miền nam Kyrgyzstan tháng 6/2010, ông Askarov đã bị kết án tù chung thân. Chỉ trong vài ngày, các cuộc đụng độ khi đó đã làm 442 người thiệt mạng và gần 1.000 người bị thương. Chính phủ Kyrgyzstan cho rằng động thái của Bộ Ngoại giao Mỹ là "hành động không thân thiện" và đã đe dọa hủy thỏa thuận hợp tác tạo điều kiện cung cấp hỗ trợ.
(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.