Kỳ vọng thu hút FDI cả năm đạt khoảng 39 - 40 tỷ USD

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cả năm 2024 có thể đạt 39 - 40 tỷ USD, tương đương hoặc cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Thông tin tại họp báo Chính phủ chiều 6/7, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Trần Quốc Phương cho biết, tổng vốn FDI đăng ký 6 tháng qua đạt gần 15,2 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài với nền kinh tế Việt Nam vẫn đang phát triển tích cực. Nhiều dự án FDI lớn trong các lĩnh vực bán dẫn, điện tử, năng lượng… liên tục được đầu tư mới, mở rộng và tăng vốn.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương phát biểu tại họp báo. Ảnh: VGP

Trả lời về kỳ vọng 6 tháng cuối năm 2024, ông Trần Quốc Phương cho biết, nhiều tổ chức tài chính quốc tế đã đánh giá cao, lạc quan về thu hút FDI của Việt Nam. Cộng đồng và xã hội kỳ vọng kết quả tăng trưởng cuối năm tốt đẹp hơn. Do đó, Bộ đã xây dựng 2 kịch bản tăng trưởng trình Chính phủ.

Kịch bản 1 đạt tăng trưởng cả năm 6,5% (cận trên mục tiêu Quốc hội quyết nghị), tăng trưởng quý III/2024 là 6,5%, quý IV/2024 là 6,6% (kịch bản tại Nghị quyết số 01 là 6,7% và 7%). Kịch bản 2 đạt tăng trưởng cả năm 7%, tăng trưởng quý III/2024 là 7,4%, quý IV/2024 là 7,6%, cao hơn kịch bản tại Nghị quyết số 01 của Chính phủ là 0,7% và 0,6%. Bộ đã kiến nghị Chính phủ lựa chọn kịch bản tăng trưởng cả năm 6,5 - 7%, phấn đấu đạt mức cao 7%. 

Hiện nay, Việt Nam đang có những yếu tố thuận lợi như: Xu hướng tăng trưởng tích cực từ các khu vực kinh tế; đầu tư tư nhân và doanh nghiệp Nhà nước phục hồi nhanh hơn, đầu tư FDI duy trì được đà tăng trưởng tích cực; duy trì và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng xuất khẩu. Lĩnh vực du lịch và tiêu dùng được Bộ Kế hoạch và Đầu tư kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng nhanh hơn, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu thu hút khách du lịch quốc tế (hơn 8 triệu khách trong 6 tháng đầu năm). 

Ngoài ra, các chính sách, quy định pháp luật mới chuẩn bị ban hành và có hiệu lực như: Luật Đất đai, Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Nhà ở có hiệu lực từ ngày 1/8 được kỳ vọng giúp thị trường bất động sản phục hồi, phát triển mạnh mẽ hơn.

Bên cạnh đó, dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; nỗ lực, quyết tâm của các bộ, ngành, nếu các địa phương đầu tàu kinh tế như Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương... đạt tăng trưởng cao, sẽ giúp tăng trưởng của Việt Nam vượt 6,5%.

Tin, ảnh, clip: Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.