Kỳ vọng Quỹ vaccine phòng COVID-19 nhận được 10.000 tỷ đồng

Ông Nguyễn Quang Vinh – Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) kiêm Giám đốc Ban quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19 cho biết: Thời gian tới, kỳ vọng Quỹ sẽ nhận được sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân với số tiền khoảng 10.000 tỷ đồng. 

Số huy động vào Quỹ vaccine phòng COVID-19 tính đến 17 giờ chiều 15/7 là  8.133 tỷ VND (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi). Tổng số tổ chức, cá nhân đã đóng góp là 447.925 lượt. Nếu tính cả số tiền các tổ chức cam kết tài trợ nhưng chưa chuyển tiền là 106,98 tỷ đồng

Ngày 15/7, tỉnh Hải Dương đã tiếp nhận thêm trên 2 tỷ đồng ủng hộ của 14 đơn vị, doanh nghiệp đóng góp cho Quỹ vaccine phòng COVID-19. Trong đó có một số đơn vị tiêu biểu như: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT ủng hộ 800 triệu đồng; Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam 500 triệu đồng; Công ty TNHH Uniden Việt Nam 250 triệu đồng…

Từ ngày 27/5 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Hải Dương đã tiếp nhận trên 128 tỷ đồng và 10.000 USD của 358 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ, cam kết đóng vào Quỹ vaccine phòng COVID-19.

Trước đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao số tiền phân bổ đợt 1 là 100 tỷ đồng tới Quỹ vaccine. Đây là số tiền tiếp nhận được sau 40 ngày phát động đợt nhắn tin ủng hộ phòng dịch COVID-19 trên Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia qua đầu số 1408.

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.