Kỳ vọng Fed tăng lãi suất, đồng USD lên mức cao nhất trong một tháng

Trong phiên giao dịch 28/7, đồng USD neo ở mức cao nhất trong một tháng, khi giới đầu tư tiếp tục đánh giá khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất tại cuộc họp chính sách diễn ra trong tuần này.
Chú thích ảnh
Đồng USD. Ảnh: THX/TTXVN

Chỉ số USD, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ các đồng tiền chủ chốt, tăng 0,03% lên 101,55 điểm. Đồng euro giảm 0,01% xuống còn 1,1366 USD/euro, trong khi đồng USD tăng 0,05% lên 163,82 yen/USD. Đồng bảng Anh cũng giảm 0,02% xuống 1,3284 USD/bảng.

Việc Mỹ tạm dừng các cuộc không kích nhằm vào Iran đã khiến giá dầu giảm và phần nào xoa dịu áp lực lạm phát. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ chỉ giảm nhẹ so với diễn biến của các thị trường khác, qua đó tiếp tục hỗ trợ đồng USD.

Fed sẽ kết thúc cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày vào ngày 29/7. Ngày càng nhiều tổ chức tài chính lớn cho rằng vẫn tồn tại khả năng Fed sẽ nâng lãi suất ngay tại cuộc họp này, sau khi giá dầu tăng mạnh trong tháng qua và căng thẳng tại Trung Đông leo thang.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp lần này là 36,3%, tăng mạnh so với mức 16% của một tuần trước. Đối với cuộc họp tháng 9, thị trường đang định giá xác suất Fed nâng lãi suất ở mức 81%.

Một chuyên gia của ngân hàng ANZ, nhận định nếu Fed bất ngờ tăng lãi suất, đồng USD nhiều khả năng sẽ tiếp tục nhận được hỗ trợ và có thể lập các mức cao mới đặc biệt so với các đồng tiền như đồng yen Nhật Bản và đồng franc Thụy Sĩ.

Trong tuần này, giới đầu tư cũng sẽ theo dõi số liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý II của Mỹ và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) nhằm đánh giá sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Bên cạnh đó, thị trường cũng hướng sự chú ý đến các cuộc họp chính sách của Ngân hàng trung ương Anh (BoE) và Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ), dự kiến diễn ra vào các ngày 30 và 31/7. Giới phân tích nhìn chung cho rằng cả hai ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất, song tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trước những rủi ro lạm phát.

Đồng yen hiện vẫn dao động gần mức thấp nhất trong 40 năm so với đồng USD. Thị trường kỳ vọng BoJ sẽ để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất nhằm hỗ trợ đồng nội tệ, dù nhiều khả năng sẽ chưa đưa ra tín hiệu rõ ràng về thời điểm và tốc độ điều chỉnh chính sách.

Một chuyên gia của công ty dịch vụ tài chính Ebury, cho rằng nếu không thay đổi lãi suất, BoJ sẽ cần phát đi thông điệp mang lập trường cứng rắn hơn để củng cố niềm tin của thị trường rằng ngân hàng này đủ quyết tâm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ đồng yen.

Trên thị trường tiền kỹ thuật số, đồng bitcoin giảm 1,88% xuống 63.694,59 USD, còn đồng ether giảm 2,83% xuống 1.890,30 USD.

Trà My/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Một tuần 'lệch pha' trên Phố Wall

Một tuần 'lệch pha' trên Phố Wall

Tuần qua, chứng khoán Mỹ biến động trái chiều, khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ liên tục dao động mạnh và kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thay đổi nhanh chóng theo từng ngày.

Phát triển điện mặt trời mái nhà chưa đạt mục tiêu

Phát triển điện mặt trời mái nhà chưa đạt mục tiêu

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết: Mặc dù có nhiều lợi thế về thời gian triển khai, không cần nhiều diện tích đất và giảm tổn thất truyền tải nhưng việc phát triển điện mặt trời mái nhà vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra và chậm hơn các nguồn điện nền khác.

Người dân cần kiểm soát chi tiêu để tích lũy và bảo vệ tài sản

Người dân cần kiểm soát chi tiêu để tích lũy và bảo vệ tài sản

Hiện nay, nhiều gia đình tích lũy tài sản nhưng chưa có kế hoạch quản lý chi tiêu và phân bổ nguồn lực cho mục tiêu dài hạn. Vì vậy, người dân cần xác định khả năng tài chính, xây dựng quỹ dự phòng và lựa chọn giải pháp để bảo vệ tài sản, chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu.

Mở rộng nguồn cung, thu hút đầu tư, nâng chất lượng thị trường chứng khoán

Mở rộng nguồn cung, thu hút đầu tư, nâng chất lượng thị trường chứng khoán

Trao đổi tại họp báo thường kỳ tháng 9 và 9 tháng năm 2026 diễn ra trưa 3/10 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết thị trường chứng khoán Việt Nam đang phát triển theo các mục tiêu đã được Chính phủ phê duyệt, hướng tới một thị trường phát triển bền vững, minh bạch và hiệu quả.