Kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất, chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm

Thị trường chứng khoán châu Á khởi đầu tuần mới ngày 25/8 trong sắc xanh, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell phát tín hiệu có thể hạ lãi suất trong tháng 9/2025.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Trong bài phát biểu tại Hội nghị kinh tế chuyên đề thường niên ở Jackson Hole, Wyoming cuối tuần qua, ông Powell cho biết “cán cân rủi ro đang thay đổi”, khi thị trường việc làm chững lại trong khi lạm phát vẫn cao. Những bình luận này đã làm dấy lên kỳ vọng Fed sẽ sớm điều chỉnh chính sách tiền tệ, hỗ trợ nền kinh tế Mỹ.

Phố Wall tăng mạnh sau phát biểu của ông Powell, với chỉ số Dow Jones lập kỷ lục mới, qua đó lan tỏa tâm lý tích cực sang các thị trường châu Á.

Tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 chốt phiên này tăng 174,53 điểm, tương đương 0,41%, lên 42.807,82 điểm. Chỉ số Topix tăng 0,15% lên 3.105,49 điểm. Các nhóm cổ phiếu kim loại màu, thép và máy móc dẫn đầu đà tăng này. Đồng USD phục hồi về vùng 147 yen/USD, sau khi trước đó chịu áp lực giảm do kỳ vọng chênh lệch lãi suất Mỹ - Nhật sẽ thu hẹp.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải tăng 1,51% lên 3.883,56 điểm. Tại Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng tăng 2,2% lên 25.903,44 điểm, dẫn dắt bởi cổ phiếu Alibaba cùng nhóm công nghệ Trung Quốc.

Tại Seoul, chỉ số KOSPI tăng 1,3% lên 3.209,86 điểm, đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp. Đồng won Hàn Quốc mạnh lên so với USD, phản ánh kỳ vọng chính sách tiền tệ Mỹ sẽ nới lỏng.

Trong khi đó, thị trường Sydney cũng nhích nhẹ. 

Theo giới phân tích, bình luận của ông Powell đã “biến sự thận trọng thành niềm tin” khi mở ra khả năng Fed cắt giảm lãi suất ngay cả khi lạm phát chưa hoàn toàn về mức mục tiêu.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD suy yếu so với euro, bảng Anh và yen, khi lợi suất giảm làm “đồng bạc xanh” kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Tại thị trường trong nước, lúc 15 giờ 15 phút chiều 25/8, chỉ số VN-Index giảm 31,44 điểm (1,91%) xuống 1.614,03 điểm. Chỉ số HNX-Index hạ 5,9 điểm (2,17%) xuống 266,58 điểm.

Minh Trang/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.