Kỳ vọng Fed sắp hạ lãi suất, chứng khoán Mỹ tuần qua tăng mạnh

Các chỉ số chính trên Phố Wall tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 5/7, với chỉ số Nasdaq và S&P 500 đạt mức cao kỷ lục, khi số liệu mới cho thấy thị trường lao động Mỹ suy yếu đã thúc đẩy các dự đoán về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào tháng Chín tới.
Chú thích ảnh
Các giao dịch viên tại sàn giao dịch chứng khoán ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Khép lại phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 67,87 điểm, hay 0,17%, lên 39.375,87 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 tăng 30,17 điểm, tương đương 0,54%, lên 5.567,19 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq ghi thêm 164,46 điểm, hay 0,90%, lên 18.352,76 điểm.

Đà tăng của chứng khoán Mỹ trong phiên này được thúc đẩy bởi các cổ phiếu vốn hóa siêu lớn như Microsoft, với mức tăng gần 1,5% và đóng cửa ở mức cao kỷ lục. Meta Platforms cũng ghi nhận mức đóng cửa cao nhất từ trước tới nay với mức tăng khoảng 5,9%.

Dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ cho thấy tăng trưởng việc làm của nước này đã giảm nhẹ trong tháng Sáu vừa qua và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất trong hơn 2 năm rưỡi, trong khi mức tăng lương chậm lại.

Giới đầu tư kỳ vọng số liệu này có thể thúc đẩy khả năng cắt giảm lãi suất khi Fed họp vào cuối tháng này. Theo công cụ FedWatch của CME, khả năng Fed nới lỏng chính sách vào tháng Chín đã tăng từ mức 66% trước đó lên 79%.

Chuyên gia Peter Cardillo của công ty Spartan Capital Securities nhận định báo cáo nói trên là một diễn biến thuận lợi với Fed. Theo ông, nếu đà này tiếp tục vào tháng tới, trong đó lương theo giờ không tăng, thì Fed rất có thể sẽ cắt giảm lãi suất một lần vào tháng Chín và một lần nữa vào tháng 12/2024.

Dữ liệu được công bố trước đó trong tuần này cũng cho thấy nền kinh tế Mỹ đang giảm tốc, qua đó giúp chứng khoán Mỹ tăng điểm trong ba phiên liên tiếp trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, trong đó hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq thiết lập mức đóng cửa kỷ lục trong phiên giao dịch ngày 3/7.

Bên cạnh đó, chứng khoán Mỹ trong tuần này còn nhận được lực đẩy từ phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại một cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo ngân hàng trung ương khác ở Bồ Đào Nha, trong đó ông lưu ý sức ép giá cả tại Mỹ đã giảm bớt. Ông Powell cho hay Fed đã đạt được khá nhiều tiến bộ trong việc đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2% của mình, trong khi thị trường lao động vẫn mạnh và tăng trưởng vẫn tiếp tục. Fed mong muốn quá trình này tiếp tục được duy trì.

Nhà phân tích Steve Sosnick tại công ty môi giới Interactive Brokers cho biết bình luận của ông Powell mang lại tâm lý tích cực cho các nhà giao dịch.

Biên bản cuộc họp gần đây nhất của Fed cho thấy các nhà hoạch định chính sách coi mục tiêu việc làm và lạm phát đang tiến tới "cân bằng tốt hơn", một số quan chức kêu gọi "kiên nhẫn" trong việc cắt giảm lãi suất.

Tính chung cả tuần, chỉ số S&P 500 tăng 1,95%, chỉ số Nasdaq tăng 3,5% và chỉ số Dow Jones tăng 0,66%.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Từ nguồn điện tại chỗ đến yêu cầu sản xuất xanh - Bài cuối: Còn nhiều dư địa phát triển

Từ nguồn điện tại chỗ đến yêu cầu sản xuất xanh - Bài cuối: Còn nhiều dư địa phát triển

Tại những khu công nghiệp tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất, mái nhà xưởng được nhìn như một phần của hạ tầng năng lượng. Khi các thị trường xuất khẩu đặt yêu cầu cao hơn về môi trường và phát thải, nguồn điện sạch sử dụng trong nhà máy không chỉ là bài toán chi phí mà còn liên quan đến khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn xanh của khách hàng quốc tế.

Hỗ trợ tín dụng để doanh nghiệp phát triển hạ tầng bán lẻ

Hỗ trợ tín dụng để doanh nghiệp phát triển hạ tầng bán lẻ

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1922/QĐ-TTg ngày 4/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2326/QĐ-TTg ngày 21/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Chiến lược).

Từ nguồn điện tại chỗ đến yêu cầu sản xuất xanh - Bài 1: Nhu cầu phát triển và bài toán điện dư

Từ nguồn điện tại chỗ đến yêu cầu sản xuất xanh - Bài 1: Nhu cầu phát triển và bài toán điện dư

Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra yêu cầu có cơ chế, chính sách ưu đãi hợp lý để phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ năng lượng.