Kỳ vọng Fed hạ lãi suất lùi xa kéo lùi chứng khoán châu Á

Các thị trường chứng khoán châu Á phần lớn giảm trong phiên sáng 5/2 sau báo cáo việc làm vượt dự báo của Mỹ và bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đã xua tan hy vọng còn lại về một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 3/2024.
Chú thích ảnh
Bảng điện tử niêm yết chỉ số chứng khoán Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tại Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 0,6% lên 36.358,21 điểm do đồng bạc xanh tăng so với đồng yen giúp thúc đẩy các nhà xuất khẩu.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,3% xuống 15.480,27 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite giảm 2,1% xuống 2.672,98 điểm do đợt bán tháo kéo dài vì lo ngại ngày càng tăng về nền kinh tế Trung Quốc.

Chứng khoán Sydney, Seoul, Singapore và Wellington cũng giảm.

Tuần trước, các nhà hoạch định chính sách đã khiến thị trường thất vọng khi thông báo sau cuộc họp mới nhất rằng sẽ không có khả năng nới lỏng chính sách tại cuộc họp tiếp theo.

Vẫn còn một số đồn đoán về việc thay đổi quan điểm nếu báo cáo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ thấp hơn kỳ vọng, song chúng đã sớm bị dập tắt. Các số liệu cho thấy thị trường lao động và nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn mạnh mẽ bất chấp lãi suất ở mức cao nhất trong hơn 20 năm. Điều này khiến Fed khó có cơ hội để cắt giảm lãi suất ngay cả khi lạm phát giảm.

Tiếp theo là cuộc phỏng vấn của Chủ tịch Powell, được phát sóng ngày 4/2, trong đó ông nói rằng điều cần làm là dành chút thời gian và xem dữ liệu để xác nhận rằng lạm phát đang giảm xuống 2% một cách bền vững.

Theo Bloomberg News, khả năng lãi suất giảm trong tháng 3/2024 đã giảm xuống còn 20% sau khi thông tin trên được đưa ra, giảm từ mức khoảng 40% ghi nhận hôm 3/2. Trong khi đó, tỷ lệ này hồi đầu năm là khoảng 80%.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, các nhà đầu tư dường như “phớt lờ” trước những cam kết ngăn chặn sự biến động mạnh của chứng khoán của các quan chức, trong đó Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc cam kết sẽ hướng nhiều quỹ trung và dài hạn hơn vào thị trường. Họ đưa ra một số kế hoạch cụ thể và các nhà quan sát cho rằng động thái này khó có thể giúp thay đổi tình hình.

Chuyên gia Shen Meng thuộc ngân hàng đầu tư Chanson & Co, cho biết tuyên bố trên nhằm trấn an tinh thần nhà đầu tư, nhưng không đề cập đến các vấn đề cơ bản như việc thiếu niềm tin và bất ổn kinh tế lớn. Những vấn đề đó là nguyên nhân dẫn đến thị trường biến động bất thường.

Tại Việt Nam cuối phiên sáng, chỉ số VN-Index tăng 5,46 điểm (0,47%) lên 1.178,01 điểm, chỉ số HNX-Index giảm 0,25 điểm (0,11%) xuống 230,31 điểm.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.