Kỹ thuật tiên phong giúp trẻ bại não lấy lại khả năng tự chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, một nghiên cứu mang tính đột phá tại Đại học Công giáo Louvain (UCLouvain), Bỉ, đã mở ra hy vọng mới cho trẻ bị bại não. Nghiên cứu chứng minh rằng việc kích thích sớm và chuyên sâu có thể giúp trẻ cải thiện đáng kể khả năng vận động và tự chủ.

Hằng năm, tại Bỉ, có khoảng 250 đến 300 trẻ sơ sinh chào đời với chứng bại não. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây khuyết tật vận động ở trẻ em trên toàn thế giới. Bại não là một nhóm các rối loạn ảnh hưởng đến khả năng vận động và tư thế, do tổn thương não xảy ra trước, trong hoặc ngay sau khi sinh. Những ảnh hưởng này có thể kéo dài suốt đời, gây khó khăn trong các hoạt động hằng ngày như đi lại, cầm nắm, ăn uống và giao tiếp.

Tiến sĩ Yannick Bleyenheuft, nhà nghiên cứu về khoa học thần kinh tại UCLouvain, đã đứng đầu một nghiên cứu quan trọng nhằm tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả nhất cho trẻ bại não. Nghiên cứu được thực hiện trên 48 trẻ sơ sinh, tập trung vào việc kích thích chức năng vận động sớm và chuyên sâu.

Kết quả nghiên cứu cho thấy việc kích thích sớm và chuyên sâu, thông qua các trò chơi và hoạt động tương tác được thiết kế đặc biệt, đã mang lại những cải thiện đáng kể về khả năng vận động của trẻ, đặc biệt là khả năng sử dụng tay bị ảnh hưởng. Nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí khoa học uy tín "JAMA Network Open", đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực điều trị bại não.

Phương pháp được Tiến sĩ Bleyenheuft nghiên cứu tập trung vào việc cung cấp cho trẻ những hoạt động kích thích vận động một cách có cấu trúc và chuyên sâu, với thời lượng 5 giờ mỗi ngày - tương đương với khoảng thời gian vận động tự nhiên của trẻ sơ sinh không bị bại não. Các hoạt động này được thiết kế dưới dạng trò chơi và bài tập vui nhộn, nhằm khuyến khích trẻ sử dụng tay bị ảnh hưởng một cách tự nhiên và hứng thú.

Nghiên cứu này mang ý nghĩa vô cùng to lớn, mở ra một hướng đi mới trong việc hỗ trợ trẻ bại não. Việc kích thích sớm và chuyên sâu cho phép tận dụng tối đa khả năng phục hồi của não bộ trẻ sơ sinh, giúp trẻ cải thiện khả năng vận động và tự chủ trong cuộc sống. Những cải thiện này không chỉ mang tính tạm thời mà còn có khả năng kéo dài, ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển và chất lượng cuộc sống của trẻ trong tương lai.

Nghiên cứu của Tiến sĩ Bleyenheuft và các cộng sự tại UCLouvain đem lại hy vọng cho hàng ngàn trẻ em bị bại não và gia đình các em, khẳng định tầm quan trọng của việc can thiệp sớm và chuyên sâu trong việc hỗ trợ trẻ phát triển tối đa tiềm năng của mình.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.