Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023: Cao Bằng hỗ trợ học sinh nhà xa, hoàn cảnh khó khăn

Đến thời điểm này, tỉnh Cao Bằng cơ bản đã hoàn thiện các điều kiện để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023 an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
Chú thích ảnh
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh Cao Bằng kiểm tra cơ sở vật chất tại điểm thi Trường THPT chuyên tỉnh Cao Bằng. 

Huyện Nguyên Bình có một điểm thi tại Trường Trung học Phổ thông Nguyên Bình với 13 phòng thi, 296 thí sinh thuộc ba trường Trung học Phổ thông: Nguyên Bình, Tĩnh Túc, Nà Bao và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện.

Ông Dương Hiền Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, để Kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế, UBND huyện phối hợp với các cơ quan chuyên môn xây dựng phương án bảo vệ an ninh, an toàn các điểm coi thi, chấm thi của Hội đồng thi; phương án phòng cháy, chữa cháy, xử lý tình huống đặc biệt và đảm bảo an toàn giao thông trong các ngày diễn ra kỳ thi.

Huyện đã bố trí các điểm thi và giám thị coi thi dự phòng; trang bị camera giám sát; cử lực lượng Công an bảo vệ nơi bảo quản đề thi, bài thi. Cùng với đó, huyện tăng cường tuyên truyền, phổ biến các thông tin về Kỳ thi; triển khai tốt chương trình “Tiếp sức mùa thi”; bảo đảm các điều kiện về cấp điện, nước, bưu chính viễn thông, giao thông vận chuyển, an toàn thực phẩm, phòng, chống thiên tai… Các lực lượng chức năng bố trí nơi ăn, nghỉ cho phụ huynh và học sinh nhà xa, hoàn cảnh khó khăn tại các nhà hàng, nhà nghỉ xung quanh điểm thi.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023, huyện Hà Quảng có 4 điểm thi đặt tại các trường Trung học Phổ thông: Đàm Quang Trung, Lục Khu, Nà Giàng, Thông Nông với 27 phòng thi, 595 thí sinh.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Quảng Nguyễn Thị Phương cho biết, địa phương đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn xây dựng phương án bảo vệ an ninh, an toàn Ban in sao đề thi, các điểm coi thi, chấm thi của Hội đồng thi; xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy, xử lý tình huống đặc biệt và đảm bảo an toàn giao thông trong các ngày diễn ra Kỳ thi; tăng cường phòng, chống hiệu quả việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong Kỳ thi. Trong điều kiện kinh phí huy động cho phép, huyện sẽ thực hiện phát nước uống, đồ ăn sáng miễn phí và nấu ăn trưa cho học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2023, tỉnh Cao Bằng có trên 5.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 550 thí sinh tự do. Toàn tỉnh có 21 điểm thi với tổng số 231 phòng thi. Tỉnh đã huy động gần 1.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi. Điểm thi có số lượng phòng thi nhiều nhất là Trung học Phổ thông thành phố Cao Bằng và Trung học Phổ thông Quảng Uyên (huyện Quảng Hòa) với 20 phòng thi. Điểm thi có số lượng phòng thi ít nhất là Trung học Phổ thông Nà Giàng (huyện Hà Quảng) với 5 phòng thi.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng Vũ Văn Dương cho biết, đến nay, tỉnh đã hoàn thiện danh sách nhân sự cho công tác coi thi tại các điểm thi, phương án bố trí nhân sự đảm bảo an ninh, an toàn của đề thi, bài thi và tại khu vực thi. Các điểm thi có phương án hỗ trợ thí sinh dự thi, dự phòng cho khâu coi thi như: địa điểm thi dự phòng, phòng thi dự phòng, dự phòng cho tình huống thiên tai, mất điện...

Bên cạnh đó, địa phương chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, công khai những nội dung của Kỳ thi đến các tầng lớp nhân dân tại địa phương…

Tin, ảnh: Chu Hiệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác liên chính phủ Anh – Việt Nam. Ảnh: ĐSQA

Việt Nam và Anh mở rộng hợp tác đào tạo nhân lực

Việt Nam và Vương quốc Anh cập nhật thỏa thuận hợp tác giáo dục, chú trọng phát triển kỹ năng và chuẩn bị nhân lực cho các ngành công nghệ, tài chính, tăng trưởng xanh; mở rộng từ giáo dục phổ thông đến đại học và đào tạo nghề.

Góc nhìn mới về an toàn cho trẻ em thời AI

Góc nhìn mới về an toàn cho trẻ em thời AI

Không còn là câu chuyện “cấm hay không cấm”, các chuyên gia và nhà quản lý giáo dục cho rằng, cần đặt trẻ em làm trung tâm, biến AI thành đối tác đồng hành, thay vì phụ thuộc, nhằm đảm bảo sự phát triển an toàn, sáng tạo và nhân văn.

Giáo dục nghề nghiệp phải dự báo được các xu hướng việc làm mới

Giáo dục nghề nghiệp phải dự báo được các xu hướng việc làm mới

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số đang tái cấu trúc thị trường lao động, việc đổi mới giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đòi hỏi sự thay đổi toàn diện từ ngành nghề đào tạo, chương trình đào tạo, tư duy quản trị cho đến phương thức đầu tư nguồn lực.