Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Nguyễn Hữu Huân, TP Hồ Chí Minh, các thí sinh nghiêm túc làm bài thi:
Thí sinh ổn định vào phòng thi.
Thí sinh làm bài nghiêm túc.
Tại điểm thi trường THPT Trưng Vương, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, các thí sinh cũng đã ổn định làm bài:
Giám thị phổ biến quy chế thi và phát đề.
Giám thị hỗ trợ thí sinh các thủ tục trong phòng thi.Tâm lý thí sinh khá hồi hộp với môn thi đầu tiên.
Giám thị nghiêm túc tại các điểm thi:
Bên ngoài các khu vực thi, phụ huynh và các lực lượng hỗ trợ luôn cổ vũ, hướng về các thí sinh:
Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ tại điểm thi trường THCS Nguyễn Tri Phương, TP Hồ Chí Minh.
Túc trực tại cổng điểm thi, sẵn sàng hỗ trợ trong các thí sinh khi cần thiết.Điểm thi trường THPT Hùng Vương, TP Hồ Chí Minh.Thanh niên tình nguyện túc trực suốt buổi thi.Lực lượng an ninh giữ gìn trật tự tại các điểm thi.
Tình nguyện viên Nguyễn Thanh Phúc, sinh viên Trường Đại học KHXHNV TP Hồ Chí Minh cho biết, anh tham gia tiếp sức mùa thi để truyền thêm sức mạnh, sự tự tin cho các thí sinh bước vào kì thi quan trọng của cuộc đời.
Tiếp sức tinh thần cho thí sinh.Chúc các thí sinh tự tin, chiến thắng.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở rộng khả năng hỗ trợ dạy và học, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu mới đối với giáo viên: Không chỉ biết sử dụng công cụ mà phải xác định khi nào nên dùng, dùng để làm gì và kiểm chứng kết quả ra sao.
Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai dự kiến cấp 700 suất học bổng toàn phần cho sinh viên các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia sang học tập, mở rộng hợp tác giáo dục sang các lĩnh vực mới như AI, bán dẫn, chuyển đổi số, STEM, đào tạo nhân lực đáp ứng thị trường lao động quốc tế.
Sáng 2/10, tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Sơn La, Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026.
Ngày 2/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì cuộc làm việc, đối thoại với các doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong xã hội hoá giáo dục.
Chỉ trong vòng 10 ngày, tại tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra hai vụ việc thanh, thiếu niên, trong đó có nhiều học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, mang theo hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn xuất phát từ mạng xã hội.