Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023: Phổ điểm các bài thi tổ hợp sẽ dao động từ 6-7

Ngày 29/6, hơn 85.000 thí sinh tại TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành bài thi các môn Tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023. Các thí sinh làm bài trong tổng thời gian là 150 phút cho 3 môn thi ở mỗi tổ hợp.
Chú thích ảnh
Thí sinh ra về sau khi hoàn thành bài thi tổ hợp buổi sáng 29/6/2023 tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn, Quận 3, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Chung/TTXVN

Tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Hùng Vương (Quận 5), nhiều thí sinh nhận xét độ khó của đề không quá khác biệt với các đề ôn tập. Em Thu Hiền, học sinh Trường Trung học Phổ thông Trần Khai Nguyên (Quận 5) cho biết, đề thi môn Vật lý có 30 câu hỏi căn bản, 10 câu hỏi ở mức vận dụng cao, chủ yếu ở các mảng kiến thức về điện. Với môn Hóa học thì có 30 câu đầu khá đơn giản, độ khó nâng dần từ câu số 31. Đề thi môn Sinh học hơi dài và nhiều câu hỏi lý thuyết dữ kiện dài, chỉ có 2 câu tính toán. 

Tại điểm Trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu (quận Bình Thạnh), nhiều thí sinh nói đề  khá vừa sức. Em Minh Trí, học sinh Trường Trung học Phổ thông Võ Thị Sáu (quận Bình Thạnh) cho biết, các môn thi trong Tổ hợp Khoa học xã hội nằm trong chương trình học, môn Giáo dục công dân khá dễ lấy điểm tuyệt đối.

Nhận định về đề thi các môn ở Tổ hợp Khoa học tự nhiên, thầy Trần Đình Độ, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Thành Nhân (quận Tân Phú) nhận định, 30 câu đầu của đề thi môn Hoá học thuộc mức độ đơn giản, học sinh có thể làm ra kết quả rất nhanh. Tiếp theo là 10 câu đòi hỏi sự tư duy gồm vận dụng cao, liên quan tới tái chế phù hợp với xu hướng hiện tại. Năm nay không có câu điện phân nên mức độ khó giảm đi so với năm trước, câu đồ thị cũng có phần nhẹ nhàng hơn mọi năm. Nhìn chung, phổ điểm Tổ hợp Khoa học tự nhiên dao động từ 6 tới 7 điểm. Học sinh khá có thể làm được 8 điểm.

Theo cô Nguyễn Thị Thu Sương, Tổ trưởng tổ Sinh học, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân (thành phố Thủ Đức), đề thi môn Sinh học năm nay có nội dung tập trung ở phần kiến thức sinh học lớp 12. Đề thi đáp ứng được yêu cầu 2 trong 1 của kỳ thi. Tuy nhiên, mức độ phân hóa chưa rõ rệt, nhất là phân hóa ở mức độ giỏi. Do vậy, dự đoán năm nay số thí sinh đạt điểm 10 sẽ nhiều hơn năm trước.

Đối với các môn ở Tổ hợp Khoa học xã hội, cô Nguyễn Thị Mai, giáo viên Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du (Quận 10) cho rằng, đề thi môn Địa lý có sự phân hóa rõ, phần kỹ năng gồm 15 câu sử dụng Atlat, 4 câu là bảng số liệu biểu đồ. Tuy nhiên, phần này có nhiều câu phức tạp, dễ gây nhầm lẫn cho học sinh. Với đề thi này, phổ điểm trung bình sẽ rơi vào 6-7 điểm. Để lấy điểm 8-9, học sinh cần tư duy, vận dụng nhiều.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, sau khi kết thúc bài thi tổ hợp sáng 29/6, ở bài thi Tổ hợp Khoa học tự nhiên, môn Vật lý có 46.811 thí sinh dự thi, vắng 228 thí sinh. Môn Hóa học có 47.142 thí sinh dự thi, vắng 194 thí sinh. Môn Sinh học có 46.859 thí sinh dự thi, vắng 94 thí sinh.

Ở bài thi Tổ hợp khoa học xã hội, môn Lịch sử có 36.576 thí sinh dự thi, số thí sinh vắng thi là 178. Môn Địa lý có 36.414 thí sinh dự thi, vắng 159 thí sinh. Môn Giáo dục công dân có 29.028 thí sinh dự thi, vắng 55 thí sinh. Tất cả tỷ lệ thí sinh tham gia đều trên 99% ở cả hai Tổ hợp.

Chiều 29/6, các thí sinh sẽ tham gia làm bài thi môn Ngoại ngữ với thời gian làm bài là 60 phút. Đây cũng là môn thi kết thúc Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023.

Thu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Những quy định về giao thông đường bộ, đường thủy cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã được chuyển tải đến học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) thông qua các tình huống gần gũi với thực tế. Hoạt động góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ đầu năm học.

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Một đồ án tốt nghiệp thường kết thúc bằng buổi bảo vệ trước hội đồng. Nhưng với sinh viên Trường Đại học FPT, đó là lúc sản phẩm bắt đầu được đặt trước một “hội đồng” khác khó tính hơn từ thị trường thực tiễn.

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Bước vào tuần đầu năm học 2026-2027, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo không còn dừng ở những mục tiêu, định hướng lớn mà đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của các nhà trường.