Kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Việt Nam tại Ấn Độ

Đêm 28/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức tiếp khách chiêu đãi kỷ niệm 70 năm Quốc Khánh tại khách sạn Hyatt, trung tâm thủ đô New Delhi.

Đêm 28/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức tiếp khách chiêu đãi kỷ niệm 70 năm Quốc Khánh (2/9/1945-2/9/2015). Buổi lễ diễn ra long trọng tại khách sạn Hyatt, trung tâm thủ đô New Delhi, với sự tham dự của toàn thể cán bộ, công nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán và thành viên gia đình, cùng tăng ni sinh, lưu học sinh, sinh viên Việt Nam đang nghiên cứu, học tập tại Ấn Độ.

Kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Việt Nam tại Ấn Độ ảnh 1

Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval (đứng giữa, càvạt đỏ) và Quốc vụ khanh bộ Ngoại giao Ấn Độ V.K.Singh (áo sơ mi trắng, gilê tím than) cùng Đại sứ Tôn Sinh Thành tại lễ kỷ niệm 70 năm Quốc Khánh Việt Nam.


Quốc vụ khanh bộ Ngoại giao Ấn Độ V.K.Singh, Cố vấn an ninh Quốc gia Ajit Doval, nhiều quan chức các bộ, ngành, các tổ chức xã hội, các viện nghiên cứu, các trường đại học, các công ty Ấn Độ, cùng cán bộ ngoại giao đoàn các nước đã tới dự buổi lễ chào mừng 70 năm Quốc khánh Việt Nam.

Kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Việt Nam tại Ấn Độ ảnh 2

Quang cảnh lễ kỷ niệm 70 năm Quốc Khánh Việt Nam tại Ấn Độ.

Phát biểu tại khai mạc buổi lễ, Đại sứ Tôn Sinh Thành đã nhiệt liệt hoan nghênh toàn thể các vị khách quý đã tới dự lễ kỷ niệm Quốc Khánh Việt Nam. Sau khi điểm lại ý nghĩa lịch sử quan trọng của ngày Độc lập, Đại sứ Tôn Sinh Thành cho biết, trong 70 năm qua, Việt Nam đã trải qua một chặng đường dài đấu tranh bảo vệ độc lập và phát triển đất nước. Với thành công của tiến trình cải cách khởi đầu vào năm 1986, từ một nước nghèo, kém phát triển, bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh, Việt Nam hiện nay đã trở thành một nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, với nền kinh tế năng động. Với mức tăng trưởng bình quân đạt 6-8%/năm trong ba thập niên qua, tầm cỡ của nền kinh tế đã phát triển khoảng 7 lần, xuất khẩu tăng hơn 200 lần, mức sống của người dân được cải thiện và tỷ lệ nghèo khổ đã giảm mạnh từ 60% xuống còn 3%. Việt Nam hiện có hơn 18.000 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng số vốn hơn 250 tỷ USD, đồng thời thu hút gần 8 triệu lượt khách du lịch nước ngoài mỗi năm.

Kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Việt Nam tại Ấn Độ ảnh 3

Đại sứ Tôn Sinh Thành (mặc áo tân thời) chụp ảnh lưu niệm với đại sứ các nước ASEAN tại Ấn Độ.

Đại sứ Tôn Sinh Thành nhấn mạnh, những thành tựu trên không chỉ nhờ nỗ lực to lớn của nhân dân Việt Nam, mà còn có cả sự ủng hộ của bạn bè trên khắp thế giới. Việt Nam hiện nay có quan hệ ngoại giao với hầu hết các nước thành viên Liên hợp quốc, có quan hệ thương mại với 210 nước và vùng lãnh thổ, trong đó, Ấn Độ là một trong những người bạn trung thành và đối tác tin cậy nhất của Việt Nam. Từ khi  thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2007, quan hệ song phương Ấn Độ-Việt Nam đã phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực quan trọng như thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học-công nghệ, quốc phòng và an ninh.

Kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Việt Nam tại Ấn Độ ảnh 4

Các tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm 70 năm Quốc Khánh Việt Nam tại Ấn Độ.

Theo Đại sứ Tôn Sinh Thành, trong thời gian tới, để duy trì các điều kiện thuận lợi cho sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa, Việt Nam sẽ tiếp tục theo đổi chính sách ngoại giao độc lập, tự chủ, cởi mở, đa dạng hóa và đa phương hóa các mối quan hệ quốc tế, hội nhập tích cực vào thế giới. Việt Nam luôn mong muốn là bạn bè, đối tác tin cậy của các nước trên thế giới, đồng thời là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam mong muốn Ấn Độ có quan hệ hợp tác mạnh mẽ hơn với Việt Nam và với khu vực Đông Nam Á. Việt Nam hoan nghênh chính sách “hành động phía Đông” của Ấn Độ và mong muốn trở thành “trụ cột” quan trọng trong chính sách này. Việt Nam sẽ cố gắng hết mình để làm sâu sắc hơn Đối tác chiến lược với Ấn Độ và nâng mối quan hệ này lên mức cao hơn.

Buổi lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại Ấn Độ kéo dài đến tận khuya trong bầu không khí vui tươi và ấm áp, được hòa quyện trong những lời ca, điệu múa và nhạc dân tộc, do đoàn nghệ sĩ từ trong nước sang biểu diễn.

Tin, ảnh: Minh Lý-Đăng Chính - P/v TTXVN tại New Delhi

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.