Kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam

Ngày 31/3, tại Hà Nội, Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam; trao Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc năm 2020 và phong các tước hiệu của Hội.
Chú thích ảnh
Bà Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phát biểu. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN

Bà Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam cho biết, ngày 15/3/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 147/SL thành lập “Doanh nghiệp Quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam”. Ngày 16/12/2002, Bộ Nội vụ đã quyết định công nhận cho giới nhiếp ảnh lấy ngày 15/3 chính thức trở thành Ngày Truyền thống của Nhiếp ảnh Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2021), Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam, các Chi hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam trên cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động ôn lại truyền thống và tôn vinh ngành nhiếp ảnh Việt Nam cùng những đóng góp, cống hiến của các nhà nhiếp ảnh Việt Nam. Tiêu biểu là hoạt động dâng hương tưởng nhớ danh nhân Đặng Huy Trứ tại quê hương ông - làng Thanh Lương, xã Hương Xuân, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế; mít tinh ôn lại truyền thống và khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật “Thừa Thiên-Huế trong tôi”…; mít tinh, khai mạc triển lãm ảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố khác...

Tại Hà Nội, Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động quy mô toàn quốc, như các chương trình về nguồn, dâng hương tại An toàn khu (ATK) huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 147/SL thành lập “Doanh nghiệp Quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam”; tham quan Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang; trao giải thưởng Nhiếp ảnh Xuất sắc (khu vực phía Bắc) và Phong tặng tước hiệu của Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam năm 2020; tọa đàm nghiệp vụ xoay quanh chủ đề Liên hoan ảnh Nghệ thuật Khu vực… tại Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm ảnh Nghệ thuật Việt Nam.

Tại buổi lễ, Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam đã trao Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc năm 2020 cho 34 tác phẩm, bao gồm cả tác phẩm ảnh và công trình sách ảnh.

Chú thích ảnh
Trao thưởng cho các nghệ sĩ đoạt giải. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN

Trong đó có 4 giải A, thuộc về các tác phẩm: Bộ ảnh “Nghề nuôi mực lá mùa rong biển của tác giả Trần Bảo Hòa (cúp VAPA), tác phẩm “Không ngừng phát triển” của tác giả Huỳnh Phạm Anh Dũng, tác phẩm “Bạn nghề” của tác giả Đinh Công Tâm và bộ ảnh “Nhọc nhằn nghề muối hầm” của tác giả Nguyễn Ngọc Hòa.

Ngoài ra, Hội đồng giải thưởng còn trao 8 giải B và 18 giải C cho các tác phẩm xuất sắc khác.

Hội đồng Giải thưởng cũng trao 2 giải B và 1 giải C, cho các tác giả có công trình sách ảnh chất lượng gồm: Sách ảnh “Nhìn lại cuộc chiến biên giới phía Bắc 1979” của tác giả Trần Mạnh Thường (giải B); sách ảnh “Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng dân” của tác giả Trần Tuấn (Thông tấn xã Việt Nam) - giải B; cuốn sách ảnh “Sài Gòn COVID-19” của tác giả Trần Thế Phong - Giải C.

Dịp này, Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam cũng công bố danh sách hỗ trợ sáng tác cho 42 cá nhân, tập thể, gồm cả tác phẩm ảnh và công trình sách ảnh, sách lý luận phê bình; tổ chức phong tước hiệu A.VAPA cho 19 hội viên mới; phong các tước hiệu  E.VAPA (Nghệ sỹ Nhiếp ảnh xuất sắc), E.VAPA/G (Nghệ sỹ Nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc) và PS.VAPA (Nhà Nghiên cứu Lý luận phê bình Nhiếp ảnh) cho 5 nghệ sỹ nhiếp ảnh.

Nhân dịp này, tại không gian tầng 1 của Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm ảnh Nghệ thuật Việt Nam, Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam đã trưng bày triển lãm ảnh nghệ thuật, gồm các tác phẩm đoạt Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc năm 2020 và một số ảnh của Cuộc thi ảnh Thời sự - Nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương” năm 2020…

Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Từ 'Bản Giao hưởng Hà Nội' đến đêm pháo hoa mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Từ 'Bản Giao hưởng Hà Nội' đến đêm pháo hoa mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), thành phố Hà Nội tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, du lịch tại các không gian văn hóa, di sản trên địa bàn; trong đó cao điểm diễn ra trong tháng 10/2026. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, chuỗi hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, thưởng thức nghệ thuật, tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách, đồng thời phát huy giá trị di sản, quảng bá hình ảnh Thủ đô.

 Số hoá di sản: Không chỉ là đưa lên môi trường số

Số hoá di sản: Không chỉ là đưa lên môi trường số

Mô hình 3D, không gian trưng bày ảo hay trí tuệ nhân tạo mở thêm cách tiếp cận di sản, nhưng phía sau trải nghiệm số ấy là yêu cầu dữ liệu có nguồn gốc, được chuẩn hóa, cập nhật và kiểm chứng để công nghệ không làm thay đổi cách công chúng hiểu về giá trị gốc của di sản.