Kỷ niệm 60 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Cuba

Ngày 17/1, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Cuba (1959 – 2019).
Chú thích ảnh
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh chúc mừng Tổng lãnh sự Cuba tại TP Hồ Chí Minh.

Tham dự có lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và đại diện các tỉnh, thành phố phía Nam; đại diện Tổng Lãnh sự quán Cuba tại TP Hồ Chí Minh cùng đông đảo người dân Cuba đang sinh sống, làm việc và học tập ở TP Hồ Chí Minh.

Tại lễ kỷ niệm, Tổng Lãnh sự Cuba tại TP Hồ Chí Minh Indira Lopez Arguelles đã ôn lại lịch sử hào hùng của cách mạng Cuba và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Cuba.

Theo bà Indira Lopez Arguelles, ngày 1/1/1959, với sự trốn chạy của nhà độc tài Fulgencio Batista và hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân vùng lên của đồng chí Fidel Castro, đã trở thành ngày thắng lợi của cuộc đấu tranh vũ trang và là khởi đầu thắng lợi của cách mạng Cuba. Đó là cuộc cách mạng của nhân dân, vì nhân dân.        

Bà Indira Lopez Arguelles cho biết, sau 60 năm liên tục đối đầu với sự phong tỏa và cô lập, Cuba vinh dự có quan hệ ngoại giao sâu rộng và quan hệ chính trị sâu sắc với các nước. Thế hệ người dân Cuba hiện nay tự hào phát triển các mối quan hệ này, tham gia tích cực vào các sự kiện lịch sử lớn. Người dân Cuba tiếp nối ý chí trung thành với các nguyên tắc, trung thành với con đường độc lập, chủ quyền và xã hội chủ nghĩa; đồng thời tiếp nối giữ vững sự trân trọng và ngưỡng mộ những người bạn của mình, như Việt Nam.

Chú thích ảnh
Tiết mục hòa tấu do các nghệ sĩ Việt Nam và Cuba biểu diễn tại Lễ kỷ niệm.

Chúc mừng những người bạn Cuba tại TP Hồ Chí Minh nhân dịp trọng đại này, Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Phạm Đức Hải cho biết, thành công của cách mạng Cuba 60 năm trước không chỉ là niềm vui của nhân dân Cuba và Mỹ La-tinh, mà còn là nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với các dân tộc đang đấu tranh giành độc lập tự do, trong đó có Việt Nam.

Việt Nam cũng tự hào là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Cuba năm 1960. Nhân dân Việt Nam mãi mãi không bao giờ quên sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, chí tình của nhân dân Cuba anh em trong những năm tháng cực kỳ khó khăn của cuộc kháng chiến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.        

Theo ông Phạm Đức Hải, nhân dân TP Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ luôn sát cánh cùng nhân dân Cuba từng bước trên con đường xây dựng và phát triển. Hiện trao đổi kinh tế, thương mại giữa TP Hồ Chí Minh và Cuba vẫn còn khá khiêm tốn. Tuy nhiên, với những đổi mới trong chính sách kinh tế của Cuba, doanh nghiệp hai bên hoàn toàn có thể tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực như y tế, dược phẩm, hàng tiêu dùng, xây dựng hạ tầng, du lịch…

Với thiện chí và nỗ lực hợp tác từ cả hai bên, quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam, trong đó có TP Hồ Chí Minh và Cuba sẽ có bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Chiều 24/10, thảo luận tại tổ về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) nhấn mạnh yêu cầu khi thiết kế các cơ chế về sở hữu trí tuệ trong Luật, phải xác định đúng khoảng trống, điểm mờ, điểm nghẽn thực sự cần được xử lý, không quy định lại những nội dung đã được các luật khác quy định.