Kỷ niệm 57 năm ngày Độc lập và 27 năm Ngày Giải phóng Nhà nước Kuwait

Tối 26/2, Tổng lãnh sự quán Kuwait tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 57 năm Ngày Độc lập (25/2/1961-25/2-2018) và 27 năm Ngày Giải phóng Nhà nước Kuwait.
Kỷ niệm 57 năm ngày Độc lập và 27 năm Ngày Giải phóng Nhà nước Kuwait ảnh 1

Ông Khaled Al-Mutairi, Tổng lãnh sự Kuwait tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, ông Khaled Al-Mutairi, Tổng lãnh sự Kuwait tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhà nước Kuwait được xây dựng trên nền tảng của tình hữu nghị, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau cũng như tinh thần đoàn kết giữa nhân dân hai nước, đã không ngừng được thúc đẩy phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và giáo dục.

Ông Khaled Al-Mutairi cho rằng, quan hệ song phương giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong những năm tới; đồng thời mời gọi các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam tham gia đầu tư vào các dự án phát triển tại Kuwait, góp phần tích cực thúc đẩy thương mại song phương và quan hệ kinh tế giữa hai nước thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng Nhà nước Kuwait được luân phiên giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng 2/2018; bày tỏ tin tưởng Nhà nước Kuwait sẽ đảm nhiệm xuất sắc vị trí quan trọng và đầy trách nhiệm này tại Liên hợp quốc.

Ông Lê Thanh Liêm bày tỏ tin tưởng, trên cơ sở mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa hai nước, hoạt động hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Kuwait sẽ có nhiều điều kiện để thúc đẩy hơn nữa các chương trình hợp tác. Thành phố mong muốn hợp tác cùng Kuwait trong các lĩnh vực viện trợ phát triển, lao động, giáo dục-đào tạo và hy vọng sẽ trở thành cửa ngõ để các doanh nghiệp Thành phố tăng cường trao đổi thương mại với các nước trong khu vực vùng Vịnh và ngược lại.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Kuwait trong khối ASEAN và Kuwait cũng là một trong những đối tác thương mại lớn của Việt Nam tại Trung Đông với gần 350 triệu USD trao đổi thương mại năm 2017 (trong đó giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Kuwait đạt hơn 35 triệu USD) và dự kiến đạt 2 tỷ USD vào năm 2020.

Việt Nam và Kuwait trở thành đối tác chiến lược trong lĩnh vực dầu khí và hiện có hàng trăm lao động Việt Nam đang làm việc tại Kuwait trong các ngành nghề liên quan đến khai thác dầu khí, xây dựng...

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.