Kỷ niệm 51 năm ngày thành lập ASEAN tại Argentina

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 8/8 tại trụ sở Bộ Ngoại giao Argentina, Đại sứ quán các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Argentina phối hợp với Bộ Ngoại giao nước chủ nhà đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 51 năm ngày thành lập ASEAN với sự tham gia của Thứ trưởng Ngoại giao Argentina Daniel Raimondi, đại diện các bộ ngành nước chủ nhà và đoàn ngoại giao, cùng đông đảo bạn bè Argentina. 
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Argentina Daiel Raimondi và Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao các nước ASEAN tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Hoài Nam/Pv TTXVN tại Argentina

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Malaysia Mohd Khalid Abbasi Abdul Razak - Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Buenos Aires, đã điểm lại quá trình hình thành và phát triển của hiệp hội kể từ năm 1967 với những kết quả đáng ghi nhận trong tất cả các lĩnh vực, đưa ASEAN trở thành một cộng đồng đoàn kết, năng động và uy tín. 

Ông Abdul Razak cho biết, với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) lên tới gần 2.600 tỷ USD, ASEAN đang là cộng đồng kinh tế lớn thứ 3 châu Á và đứng thứ 6 trên thế giới. ASEAN cũng đặt mục tiêu phấn đấu để trong tương lai không xa sẽ trở thành thị trường lớn thứ 4 thế giới sau Mỹ, Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU). 

Theo Đại sứ Malaysia, các nước thành viên ASEAN cũng nhất trí mở rộng quan hệ hợp tác với tất cả các đối tác chính trên thế giới, tăng cường nỗ lực hội nhập, đoàn kết vì mục tiêu phát triển, hòa bình và ổn định ở khu vực. Ông Abdul Razak khẳng định ASEAN đã trở thành một hình mẫu thành công của chủ nghĩa hội nhập khu vực trên thế giới. 

Nhân dịp này, Đại sứ Abdul Razak cũng thông báo Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN mới đây đã thông qua việc cho phép Đại sứ quán các nước thành viên có cơ quan đại diện tại Argentina được thành lập Ủy ban ASEAN tại Buenos Aires nhằm thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ, cũng như khai thác mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau với Argentina. 

Về phần mình, Thứ trưởng Ngoại giao Argentina Raimondi đã nhiệt liệt chúc mừng các nước ASEAN về những thành tựu đã đạt được trong quá trình hội nhập, cũng như vai trò ngày càng lớn mạnh của ASEAN tại khu vực châu Á và trên trường quốc tế. Ông Raimondi nhấn mạnh, những thành công của ASEAN là một minh chứng cho thấy, khi các nước trong khu vực đoàn kết, chia sẻ những khác biệt và hợp tác thì một mô hình hội nhập bền vững vì lợi ích của tất cả các nước thành viên là hoàn toàn có thể. 

Ông Raimondi nêu bật mối quan hệ hợp tác hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế thương mại giữa Argentina và ASEAN, đồng thời cho rằng việc Ngoại trưởng Argentina Jorge Faurie trong chuyến công du Đông Nam Á mới đây đã ký kết thỏa thuận tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác với ASEAN là một cam kết tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ với khối này trên tất cả các lĩnh vực. 

Nhân dịp này, 5 nước thành viên ASEAN có cơ quan diện tại Argentina là Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam và Philippines đã giới thiệu với các quan khách tham dự buổi lễ về những trang phục truyền thống, cũng như văn hóa ẩm thực đặc trưng của mỗi nước.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.