Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh

Sáng ngày 7/5, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Thành phố (7/5/1975 – 7/5/2025).
Chú thích ảnh
Một tiết mục văn nghệ được biểu diễn trong lễ kỷ niệm.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã gửi Thư khen, biểu dương và động viên niềm tin tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Thành phố. Trong thư, Đại tướng nhấn mạnh: “Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi thân ái gửi tới toàn thể sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ đã và đang công tác tại Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trải qua 50 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Thành ủy, HĐND, UBND TP Hồ Chí Minh; được sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh đã phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

"Các đồng chí luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, bám sát địa bàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý xuất nhập cảnh; chấp hành pháp luật, phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân…", Đại tướng Phan Văn Giang chia sẻ.

Chú thích ảnh
Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh cho biết: “Cách đây tròn 50 năm, ngày 7/5/1975, Đoàn Công an vũ trang cảng Sài Gòn tiền thân của BĐBP TP Hồ Chí Minh được thành lập, với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, khu vực cửa khẩu cảng biển Thành phố. Ngay từ những ngày đầu, lực lượng đã vượt qua muôn vàn khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ủy ban Quân quản Thành phố giao. Trải qua nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị – xã hội; sự ủng hộ, đùm bọc của Nhân dân; Bộ đội Biên phòng Thành phố đã không ngừng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng, góp phần tích cực vào sự phát triển và hội nhập của Thành phố”.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trao cờ truyền thống cho Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh.

Theo Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP Thành phố luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; nêu cao tinh thần cảnh giác, mưu trí, dũng cảm, không ngại hy sinh, gian khổ; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân. Lực lượng không ngừng khẳng định vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới biển, cửa khẩu cảng; tuần tra, kiểm soát chặt chẽ xuất nhập cảnh; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động.

Đồng thời, BĐBP Thành phố tích cực tham mưu, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; tham gia phòng, chống, ứng phó, khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; làm tốt công tác đối ngoại biên phòng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp; gắn bó máu thịt với nhân dân.

“Với những thành tích, đóng góp to lớn trong suốt 50 năm qua, BĐBP TP Hồ Chí Minh đã hình thành truyền thống vẻ vang, hun đúc nên hình ảnh người lính quân hàm xanh kiên trung, mẫu mực, trở thành điểm tựa vững chắc, hình ảnh gần gũi, thân thiết, lan tỏa sâu rộng trong lòng Nhân dân Thành phố mang tên Bác”, Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trao Bằng khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc.

Dịp này, UBND TP Hồ Chí Minh cũng trao cờ truyền thống cho BĐBP TP Hồ Chí Minh cùng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho các tập thể và 20 các nhân đã có thành tích xuất sắc trong tham gia, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới cửa khẩu cảng thành phố nhiều năm liên tục.

Tin, ảnh: Mạnh Linh-Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ