Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Chiều 17/5 tại Viện Khoa học Xã hội Ấn Độ (ISS), Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam thuộc ISS đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ trang trọng tổ chức chương trình Kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 –19/5/2019), người bạn lớn của Ấn Độ.

Sự kiện mang ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước đang gia tăng hợp tác trong những năm qua. 

Chương trình kỷ niệm lồng ghép các hoạt động bao gồm tọa đàm về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những cống hiến của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam cũng như thế giới; các hoạt động trưng bày sách, ảnh và khai trương Góc Hồ Chí Minh tại Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam.

Tham dự sự kiện có bà Preeti Saran - cựu Bí thư Phương Đông, cựu Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam; Đại sứ Lào tại Ấn Độ Bouneme Chouanhom; Tiến sĩ George Mathew, Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Ấn Độ; Tiến sĩ Rajaram Panda, nghiên cứu viên cao cấp của Hạ viện Ấn Độ cùng đông đảo các học giả và cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu nhấn mạnh sự kiện này mang ý nghĩa to lớn để tôn vinh và để bạn bè quốc tế hiểu sâu hơn về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa thuộc Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là “Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất”; góp phần khắc sâu và thực hiện hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiến sĩ Sonu Trivedi, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam, nhận định mối liên kết về lịch sử và triết lý Phật giáo cũng như những sự hợp tác giữa hai nước trong nhiều năm qua đã đưa Ấn Độ và Việt Nam xích lại gần và gắn bó với nhau. Bà nêu bật vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, truyền cảm hứng cho không chỉ dân tộc Việt Nam mà cả toàn thế giới trong công cuộc chống các lực lượng đế quốc và giải phóng dân tộc. 

Cũng tại buổi tọa đàm, các diễn giả đánh giá cao những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, cũng như vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru trong việc đặt nền móng cho quan hệ hai nước.

Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Sanh Châu trao tặng Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru được chụp cách đây hơn 60 năm nhân dịp Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Ấn Độ vào năm 1958. Sau chương trình tọa đàm, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ cùng các quan khách đã cắt băng khánh thành Góc Hồ Chí Minh tại Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam.

Huy Lê (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản

Phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản

Ngày 13/9, tại Osaka, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka phối hợp Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa, Giáo dục Việt Nam - Nhật Bản (VJCE) tổ chức tọa đàm “Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản - Nghị quyết 23-NQ/TW, phát huy vai trò thế hệ trẻ”.

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chính phủ CHDC Congo cho biết dịch Ebola hiện nay ở nước này đã “được kiểm soát” và đạt đỉnh vào đầu tuần thứ ba của tháng 8, song cảnh báo nguy cơ lây lan vẫn còn do xuất hiện các ổ dịch mới và virus đã lan sang tỉnh thứ 7.

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Dữ liệu do Cơ quan Thông tin Thống kê Hàn Quốc (KOSIS) công bố ngày 13/9 cho thấy trong năm 2026, số người có việc làm ở độ tuổi 20 tại nước này đã giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào năm 1998.