Kỷ lục gia sưu tập kỷ vật người Hoa ở Việt Nam

Kỷ lục gia sưu tập kỷ vật người Hoa ở Việt Nam

Anh Dương Rạch Sanh, ngụ ở quận 5 đang giữ hơn 2.500 kỷ vật của người Hoa ở TP. HCM là người đang xác lập kỷ lục Việt Nam: "Người sở hữu bộ sưu tập kỷ vật của người Hoa ở Việt Nam trước năm 1975 có số lượng nhiều nhất". Đây là bộ sưu tập lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc và mang dấu ấn quá trình hội nhập của cộng đồng người Hoa ở Sài Gòn - Chợ Lớn

Chứng kiến những món đồ cũ kỹ, nhiều người cho là “vô giá trị” bị bỏ rơi vào quên lãng, anh Rạch Sanh quyết định thu thập lại với mong muốn không chỉ bảo tồn mà còn kể lại câu chuyện về lịch sử của cộng đồng người Hoa tại khu vực Chợ Lớn (nay là quận 5,6,8,11), nơi anh đã gắn bó từ nhỏ. Theo anh Sanh, bộ sưu tập không chỉ là một kho tàng của lịch sử mà còn là một phương tiện giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về văn hóa, truyền thống của tổ tiên.

hie-6655.jpg
Ông Dương Rạch Sanh (quận 5,Thành phố Hồ Chí Minh), người sở hữu hàng nghìn kỷ vật người Hoa ở Việt Nam. Ảnh: An Hiếu
hie-6712.jpg
Kỷ vật trong sinh hoạt hàng ngày của người Hoa Chợ lớn được anh Sanh sắp xếp, lưu giữ tại phòng trưng bày cá nhân ở quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu
hie-6734.jpg
Tảu hút thuốc lá có hình dạng và màu sắc đặc biệt thể hiện niên đại từ rất lâu đời của cộng đồng người Hoa. Ảnh: An Hiếu
hie-6753.jpg
Lư đồng được sử dụng trong cộng đồng người Hoa được trưng bày tại phòng trưng cá nhân của anh Sanh ở quận 5. Ảnh: An Hiếu
hie-6698.jpg
Các loại giấy tờ, biên nhận, biên lai bà con người Hoa sử dụng được bảo quản cận thận tại phòng trưng bày. Ảnh: An Hiếu
hie-6696.jpg
Chiếc gối kê đầu có niên đại hàng trăm năm được lưu giữ tại phòng trưng bày. Ảnh: An Hiếu
hie-6464.jpg
Những kỷ vật trong sinh hoạt thường ngày của bà con người Hoa khu vực Chợ Lớn trước năm 1975. Ảnh: An Hiếu
hie-6757.jpg
Thẻ học sinh của con em người Hoa khu vực chợ Lớn trước năm 1975. Ảnh: An Hiếu
hie-6531-enhanced-nr.jpg
Ông Sanh giới thiệu các kỷ vật của người Hoa đang được lưu giữ tại phòng trưng bày. Ảnh: An Hiếu

Hiện anh Sanh đang lưu giữ gần 3000 kỷ vật bao gồm các loại giấy tờ cá nhân, bảng thành tích, bằng tốt nghiệp, bàn ghế, nhạc cụ, tranh ảnh, thư họa, thư pháp, sách truyện, trang phục, mũ nón, bàn ủi, ấm trà, tách trà, tượng đồng, đồ lưu niệm, đồ trang sức, vật trang trí, đồng hồ, vật dụng sinh hoạt hàng ngày... của người Hoa Sài Gòn - Chợ Lớn trước năm 1975.

Hầu hết, những kỷ vật này được cộng đồng người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh góp tặng, nhờ anh Sanh lưu giữ. Từ những đồ dùng sinh hoạt hằng ngày cho đến những món đồ cổ trên 100 tuổi.

Mỗi lần có khách tham quan bộ sưu tập, tôi không chỉ kể về những món đồ, mà còn là câu chuyện về những con người đã tạo nên chúng. Tất cả những kỷ vật này ghi lại dấu ấn của người Hoa trong quá trình sinh sống, hội nhập cùng 53 dân tộc anh em khác trên đất nước Việt Nam, nhiều nhất ở khu vực Chợ Lớn. Giữ lại chúng là cách để người trẻ trong cộng động người có cơ hội nhìn lại quá khứ với những nét văn hóa đặc trưng đang dần bị quên lãng", anh Sanh chia sẻ.

hie-6686.jpg
Không gian gìn giữ các kỷ vật của người Hoa tại phòng trưng bày cá nhân ở quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu
hie-6681.jpg
Kỷ vật, bút tích trong lễ cưới của người Hoa đang được lưu giữ tại phòng trưng bày ở quận 5. Ảnh: An Hiếu
hie-6602.jpg
Ông Sanh giới thiệu những kỷ vật đến các bạn trẻ người Hoa hiểu thêm về văn hóa truyền thống của người Hoa khu vực Chợ Lớn tại phòng trưng bày ở quận 5. Ảnh: An Hiếu
hie-6644.jpg
Kỷ vật của người Hoa đang được lưu giữ tại phòng trưng bày ở quận 5. Ảnh: An Hiếu
hie-6680.jpg
Đồ vật trong lễ cưới của người Hoa được giới thiệu tại phòng trưng bày. Ảnh: An Hiếu
hie-6684.jpg
Hộp đựng trà của bà con người Hoa được lưu giữ tại phòng trưng bày. Ảnh: An Hiếu
hie-6636.jpg
Du khách tham quan, tìm hiểu về không gian cổ xưa của người Hoa khu vực Chợ lớn trước 1975. Ảnh: An Hiếu
hie-6764-enhanced-nr.jpg
Không gian trưng bày kỷ vật của người Hoa thu hút du khách đến tham quan. Ảnh: An Hiếu
hie-6748.jpg
Phòng trưng bày cũng là nơi để những người đam mê về lịch sử, văn hóa, dân tộc đến tham quan, tìm hiểu. Ảnh: An Hiếu

Tháng 4/2021, tại Phòng trưng bày văn hóa người Hoa Sài Gòn - Chợ Lớn (67 An Dương Vương, phường 8, quận 5), Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng xác lập kỷ lục “Người sở hữu bộ sưu tập kỷ vật của người Hoa ở Việt Nam trước năm 1975 có số lượng nhiều nhất” cho anh Dương Rạch Sanh (chủ phòng trưng bày).

An Hiếu

An Hiếu ((Báo ảnh Dân tộc và Miền núi))