Kỷ luật khiển trách Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng

Ngày 10/8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng (khóa X) nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tiến hành kỳ họp thứ 35 dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Công Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đã xem xét, kết luận một số nội dung; trong đó, có việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng Đoàn Xuân Sơn.

Theo đó, đồng chí Đoàn Xuân Sơn có khuyết điểm, vi phạm trong việc quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, gia đình dẫn đến một số cán bộ cấp dưới và vợ, đồng thời là cấp dưới trực tiếp của đồng chí Sơn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây dư luận xấu, ảnh hưởng uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí. Bản thân đồng chí Đoàn Xuân Sơn kê khai tài sản cũng có nội dung không đúng quy định.

Sau khi xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Đoàn Xuân Sơn.

Ngoài ra, tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đã góp ý dự thảo báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành luật của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020; báo cáo tổng kết thực hiện quy định 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với dự thảo các báo cáo, góp ý bổ sung một số nội dung nhằm đánh giá toàn diện, sâu sắc những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, từ đó đề xuất một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.