Kỳ lạ ý tưởng xây tòa nhà khổng lồ gắn với hành tinh ngoài Trái đất

Sống ở đây, con người sẽ cách Trái Đất khoảng 50.000 km và để ra khỏi nhà, cư dân chỉ có cách là nhảy dù.
Kỳ lạ ý tưởng xây tòa nhà khổng lồ gắn với hành tinh ngoài Trái đất ảnh 1

Thay vì xây nhà từ dưới mặt đất lên, thì tòa nhà trong thiết kế mới xây từ trên trời xuống.

Một công ty kiến trúc ở thành phố New York (Mỹ) vừa công bố dự án thiết kế bất khả thi: tòa nhà lộn ngược bị treo lơ lửng trong không trung.

Được mệnh danh là “tòa nhà cao nhất thế giới”, Tháp Analemma sẽ được gắn cố định vào một tiểu hành tinh xoay quanh cách Trái Đất 50.000 km, và phương pháp duy nhất để ra khỏi tòa nhà là dùng dù nhảy.

Việc tiểu hành tinh tự động xoay quanh Trái Đất sẽ giúp cho cư dân sống trong tòa nhà trong một ngày sẽ có chuyến tham quan đến nhiều vùng đất trên thế giới.

Kỳ lạ ý tưởng xây tòa nhà khổng lồ gắn với hành tinh ngoài Trái đất ảnh 2

Tòa nhà sẽ được gắn liền với một tiểu hành tinh bằng dây cáp.

Thiết kế “không tưởng” này là sản phẩm sáng tạo của Văn phòng Thiết kế Clouds, cũng là nhóm người đề xuất dự án xây nhà trên sao Hỏa và thành phố mây.

Thiết kế mới nhất của công ty sẽ dự tính xây Tháp Analemma đi ngược với việc xây dựng tòa nhà chọc trời thông thường. Nó sẽ được xây từ trên trời xuống, thay vì bắt đầu từ dưới mặt đất.

Thiết kế này sẽ sử dụng một hệ thống với tên gọi Hệ thống Hỗ trợ Quỹ đạo Vũ trụ (UOSS), làm nhiệm vụ gắn một đường cáp để kéo tiểu hành tinh lại gần Trái Đất và gắn vào chân tòa nhà.

Kỳ lạ ý tưởng xây tòa nhà khổng lồ gắn với hành tinh ngoài Trái đất ảnh 3

Do tiểu hành tinh xoay quanh Trái Đất nên tòa nhà không cố định một chỗ mà di chuyển theo quỹ đạo của tiểu hành tinh.

Tuyên bố trên website chính thức của công ty, Văn phòng Thiết kế Clouds cho biết: “Vì cách xây dựng mới thực hiện trên không, nên tòa nhà có thể thi công tại bất kỳ đâu trên Trái đất, và di chuyển tới địa điểm cuối cùng. Có nhiều ý kiến đề xuất cho rằng Analemma nên được xây dựng tại Dubai - nơi đảm nhiệm xây dựng 1/5 số tòa nhà cao tầng ở New York”.

Để giải đáp thắc mắc liệu công ty có thể "níu giữ" một tiểu hành tinh cho dự án xây dựng, Văn phòng Kiến trúc Clouds tin rằng ý tưởng đó sẽ sớm trở thành hiện thực chứ không chỉ còn trong phim khoa học viễn tưởng. “NASA đã lên kế hoạch thực hiện một nhiệm vụ ‘thu phục’ tiểu hành tinh trong năm 2021, để thử nhiệm khả năng nắm giữ và định lại vị trí của tiểu hành tinh”.

Kỳ lạ ý tưởng xây tòa nhà khổng lồ gắn với hành tinh ngoài Trái đất ảnh 4

Cách duy nhất để ra khỏi nhà là nhảy dù.

Theo như bản vẽ thiết kế của công ty, dường như Văn phòng Thiết kế Clouds còn có tham vọng xây một thành phố ‘nổi’ trên mây.Tòa nhà lớn sẽ được phân chia thành nhiều không gian nhỏ, mỗi không gian lại chịu trách nhiệm về một vấn đề khác nhau, để cư dân đến đây sinh sống có cảm giác như ở nhà.Không gian buôn bán làm ăn sẽ được triển khai tại phần dưới của tòa nhà, còn các căn hộ ngủ sẽ chiếm 2/3 diện tích còn lại. Cư dân sống tại đây cũng có thể đến vườn trồng cây, nơi cầu nguyện và khu vui chơi giải trí xây sẵn trong tòa nhà. Cư dân sẽ dùng điện năng chuyển hóa từ năng lượng Mặt trời, nguồn nước tích tụ và lọc sạch từ mưa và mây.Tuy nhiên, khi xét về điều kiện khí hậu khi sống trên cao lên tới 32.000 m, nhiều chuyên gia tỏ ra lo lắng khi con người bắt buộc phải cần bộ đồ bảo hộ để chống lại nhiệt độ -40 độ C và điều kiện gần như chân không.
Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.