Ký kết chương trình phối hợp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 

Sáng 6/3, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2025 - 2030.
Chú thích ảnh
Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: Chanh Đa/TTXVN

Dự và chủ trì lễ ký kết có Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân; Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều.

Theo đó, nội dung phối hợp ký kết tập trung 5 vấn đề gồm: tuyên truyền, vận động và triển khai kịp thời, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Ngoài ra, thành lập mới; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã trong quản lý, điều hành, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và thành viên hợp tác xã.

Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động giới thiệu, kết nối, tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu. Cùng đó, tư vấn, hỗ trợ trong tiếp cận nguồn lực, triển khai các hoạt động phát triển kinh tế tập thể; nắm bắt và tháo gỡ khó khăn; kiểm tra, giám sát; thi đua khen thưởng…

Tại buổi lễ, bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho rằng, kinh tế tập thể, hợp tác xã của tỉnh Bạc Liêu đã đi đúng hướng. Tỉnh Bạc Liêu có trên 200 hợp tác xã. Trong những năm qua, tỉnh Bạc Liêu đã đặc biệt quan tâm kinh tế hợp tác, hợp tác xã đã tổ chức gần 200 lớp tập huấn tư vấn phổ biến, thành lập hợp tác xã. Các hợp tác xã đã chủ động nâng cao chất lượng góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân. Song một số hợp tác xã vẫn chưa đáp ứng nhu cầu mới. Các hợp tác xã chưa có các sản phẩm liên kết cung ứng xuất khẩu.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Chanh Đa/TTXVN

Lễ kết giữa Liên minh hợp tác xã là cơ hội để kinh tế hợp tác, hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu phát triển vượt bật. Theo đó, dự kiến sẽ thành lập mới trung bình 20-25 hợp tác xã/năm; trong đó, 75% hợp tác xã nông nghiệp, 25% hợp tác xã phi nông nghiệp. Phấn đấu thu hút tối thiểu 3,5% dân số tỉnh Bạc Liêu tham gia thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác. Có 100% hợp tác xã là thành viên của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu. Hỗ trợ phát triển 01 điểm trưng bày, giới thiệu, kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP và các sản phẩm của hợp tác xã của các vùng, miền trên cả nước. Hỗ trợ mỗi năm từ 1 - 2 chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực.

Cùng đó, phấn đấu đến năm 2030 có trên 20 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, kinh doanh. Có 100% cán bộ, người lao động cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu được đào tạo, đào tạo lại theo kiến thức phù hợp với vị trí việc làm, nhiệm vụ được giao. Có 80% cán bộ quản lý, ban kiểm soát, kế toán hợp tác xã được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực. Hỗ trợ Liên minh hợp tác xã tỉnh và hợp tác xã tham gia các cuộc thi, các giải thưởng do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các bộ, ngành trung ương tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu rất phấn khởi được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ký kết chương trình phối hợp về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2025-2030.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều, thời gian qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành trong tỉnh; cùng với sự tích cực hưởng ứng của nhân dân; khu vực Kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu đã có những chuyển biến tích cực; nhận thức về phát triển kinh tế tập thể nâng lên; các hợp tác xã cơ bản hoạt động theo mô hình hợp tác xã kiểu mới. Số lượng hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã thành lập mới đều tăng so với các năm trước, phát triển hơn về ngành nghề, quy mô và trình độ; hỗ trợ tốt hơn cho các thành viên, tạo việc làm và nâng cao thu nhập thường xuyên cho người lao động; liên kết giữa các hợp tác xã với nhau, với doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác bước đầu phát triển, qua đó góp phần xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh, trật tư, an toàn xã hội; hợp tác xã từng bước khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong kinh tế.

Do đó, việc ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Liên minh Hợp tác xã Việt Nam với Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2025 - 2030 lần này là rất quan trọng; tạo tiền đề cho kinh tế tập thể, HTX tỉnh Bạc Liêu phát triển vượt bậc trong thời gian tới.

Ông Phạm Văn Thiều cũng mong muốn, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong thời gian tới, tiếp tục hỗ trợ cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã của tỉnh Bạc Liêu trong “tăng tốc”, “bứt phá” về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với chuỗi giá trị. Nhất là hỗ trợ cho tỉnh Bạc Liêu trong đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã đủ năng lực, xứng tầm để dẫn dắt các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã vươn mình phát triển một cách bài bản, hiệu quả và bền vững theo đúng bản chất tốt đẹp của kinh tế tập thể.

Chanh Đa - Tuấn Phi (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.