Ký Hiệp định vay tài trợ cho Dự án Y tế Việt Nam

Ngày 4/5 tại Hà Nội, ông Vũ Văn Ninh - Bộ trưởng Bộ Tài chính và ông Suleiman Jasir Al-Herbish, Tổng Giám đốc Quỹ Phát triển Quốc tế của các nước xuất khẩu dầu mỏ (OFID) đã ký kết bản Hiệp định vay tài trợ cho Dự án Y tế Việt Nam (Vietnam Heathcare Project).

Ngày 4/5 tại Hà Nội, ông Vũ Văn Ninh - Bộ trưởng Bộ Tài chính và ông Suleiman Jasir Al-Herbish, Tổng Giám đốc Quỹ Phát triển Quốc tế của các nước xuất khẩu dầu mỏ (OFID) đã ký kết bản Hiệp định vay tài trợ cho Dự án Y tế Việt Nam (Vietnam Heathcare Project).

Khoản tài trợ có tổng giá trị là 22,5 triệu USD với thời hạn 20 năm trong đó 5 năm ân hạn, lãi suất 1,75%/năm và phí dịch vụ là 1% tính trên số dư nợ gốc. Đây cũng là dự án của Việt Nam vay vốn OFID lớn nhất từ trước đến nay. Mục tiêu tổng quát của Dự án là tăng cường năng lực và cải thiện chất lượng y tế hiện tại ở Việt Nam thông qua việc xây dựng thêm cơ sở hạ tầng y tế tại Hà Nội và tỉnh Tuyên Quang.

Dự án sẽ đầu tư nâng cấp 2 bệnh viện: Bệnh viện đa khoa huyện Trung Sơn, tỉnh Tuyên Quang và Bệnh viện đa khoa Giao thông vận tải (GTVT) Trung ương. Dự án Bệnh viện đa khoa huyện Trung Sơn dự kiến sẽ được thực hiện trong 4 năm 2011-2015 với chi phí 10 triệu USD, trong đó dự kiến vốn vay OFID là 9 triệu USD và vốn đối ứng của địa phương là 1 triệu USD.

Tiểu dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa GTVT Trung ương dự kiến được thực hiện trong 3 năm 2011- 2015 với chi phí 15 triệu USD, trong đó dự kiến vốn vay OFID là 13,5 triệu USD và vốn đối ứng là 1,5 triệu USD được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Giao thông Vận tải theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Minh Phương

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.