Ký hiệp định bảo vệ khu đền Angkor Wat

Ngày 6/9, Phó Thủ tướng Sok An đại diện cho Chính phủ Campuchia và Trưởng đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) tại Campuchia Anne Lemaistre đã ký hiệp định tiếp tục bảo vệ khu đền Angkor Wat, một trong những Di sản thế giới.

Ngày 6/9, Phó Thủ tướng Sok An đại diện cho Chính phủ Campuchia và Trưởng đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) tại Campuchia Anne Lemaistre đã ký hiệp định tiếp tục bảo vệ khu đền Angkor Wat, một trong những Di sản thế giới.

Ký hiệp định bảo vệ khu đền Angkor Wat ảnh 1

Angkor Wat là địa điểm du lịch văn hóa lớn nhất của Campuchia. Nguồn: Internet.

Theo Giáo sư Valter Maria Santoro, trưởng nhóm kỹ thuật gia cố đá của Italia tại đền Angkor Wat, dự án này sẽ tập trung vào việc trùng tu một cây cầu lớn bắc qua hào nước quanh khu đền Angkor Wat.

Phát biểu sau lễ ký, Phó Thủ tướng Sok An cho biết hiệp định có thời hạn 2 năm, tổng kinh phí 250.000 USD, trong đó Chính phủ Italy tài trợ 200.000 USD và Chính phủ Campuchia góp 50.000 USD. Ông cũng cho biết Chính phủ Italy thông qua UNESCO đã tham gia trợ giúp bảo vệ di sản Angkor Wat từ năm 2004, việc Chính phủ Italy tiếp tục giúp đỡ cho thấy Campuchia, UNESCO và Italy sẽ hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực này.

Theo Phó Thủ tướng Sok An, hiện Campuchia đang hợp tác với 14 quốc gia, 28 tổ chức quốc tế thực hiện hơn 60 dự án bảo tồn, bảo vệ và phát triển đền Angkor Wat.

Khu di tích Angkor nằm ở tỉnh Siem Reap được công nhận là Di sản thế giới vào tháng 12/1992. Đây là địa điểm du lịch văn hóa lớn nhất của Campuchia.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đang đẩy mạnh phát triển du lịch xuyên biên giới và tăng cường giao lưu nhân dân với các địa phương của Việt Nam, hướng tới xây dựng địa phương trở thành điểm đến du lịch quốc tế mang đậm bản sắc vùng biên.