Kuwait tạm ngừng hoạt động hàng không dân dụng sau vụ tấn công bằng UAV 

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, sáng 3/6, Chính phủ Kuwait thông báo tạm ngừng hoạt động hàng không dân dụng sau khi một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào sân bay Quốc tế Kuwait khiến 1 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên tại kho dự trữ nhiên liệu ở sân bay quốc tế Kuwait thuộc tỉnh Farwaniya, Kuwait, ngày 25/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Kuwait, Chuẩn tướng Saud Abdulaziz Al-Otaibi cho biết một số UAV đã nhắm vào khu nhà ga hành khách của sân bay quốc tế. Vụ tấn công gây hư hại nghiêm trọng cho tòa nhà và làm “một số người bị thương”.

Bộ Ngoại giao Kuwait đã lên án các cuộc tấn công "một lần nữa nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự và thiết yếu, trong đó có sân bay quốc tế Kuwait, ngoài ra còn gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng thiết yếu bao gồm các phái đoàn ngoại giao".

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ leo thang mạnh. Trước đó trong đêm, hai bên đã tiến hành các đợt tấn công tên lửa nhằm vào nhau. Quân đội Mỹ cho biết đã không kích một cơ sở quân sự của Iran nhằm đáp trả việc Tehran phóng tên lửa về phía Kuwait và Bahrain.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn thành công nhiều UAV trong một đợt tấn công mới của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ tại Kuwait. Trong tuyên bố đăng tải trực tuyến, CENTCOM khẳng định: “Các hệ thống phòng không của CENTCOM đã bắn hạ nhiều UAV và bảo đảm không có quân nhân hay tài sản nào của Mỹ bị tổn hại”.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thừa nhận đã tấn công Bahrain và Kuwait, khẳng định nhắm vào lực lượng Mỹ. IRGC tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ cùng một căn cứ không quân và các trực thăng tại một quốc gia trong khu vực.   

IRGC cho biết đây là hành động đáp trả cuộc tấn công mà họ cáo buộc Mỹ thực hiện nhằm vào một tháp thông tin liên lạc ở phía Nam đảo Qeshm của Iran. Lực lượng này cũng tuyên bố hải quân Iran đã phóng tên lửa vào một tàu mang tên Panaya để đáp trả vụ việc mà Tehran cáo buộc Mỹ sử dụng đạn pháo tấn công một tàu chở dầu của Iran gần eo biển Hormuz, gây hư hại khoang động cơ.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.