Kuwait đánh giá cao quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC+

Ngày 4/10, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Dầu mỏ và Quốc vụ khanh phụ trách Kinh tế - Đầu tư Kuwait, ông Saad Al-Barrak nhận định động thái của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) giảm sản lượng là cần thiết để giải quyết các thách thức và ổn định thị trường toàn cầu.   
Chú thích ảnh
Nhà máy lọc dầu Shuaiba ở cách thủ đô Kuwait City của Kuwait 30km về phía nam. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Dầu mỏ Kuwait, Bộ trưởng Al-Barrak cho rằng thị trường dầu mỏ đang đi đúng hướng tiến tới cân bằng cung-cầu và thế giới cần tăng cường đầu tư vào các nguồn năng lượng khác nhau, trong đó có dầu mỏ, để đảm bảo đủ nguồn cung, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với phục hồi kinh tế toàn cầu và an ninh năng lượng. 

Nhấn mạnh vai trò thiết yếu của OPEC+ trong việc bình ổn thị trường và phát triển bền vững, người đứng đầu Bộ Dầu mỏ Kuwait cũng đánh giá cao các biện pháp phòng ngừa mà OPEC+ thực hiện nhằm tháo gỡ những thách thức hiện nay trên thị trường dầu mỏ thế giới.

Bộ trưởng Al-Barrak cũng hoan nghênh quyết định của Saudi Arabia và Nga tiếp tục tự nguyện giảm sản lượng cho tới cuối năm nay, đồng thời đánh giá cao ý nghĩa của động thái đó đối với việc cân bằng và ổn định thị trường dầu mỏ.

Trước đó cùng ngày 4/10, Saudi Arabia công bố quyết định tiếp tục giảm sản lượng 1 triệu thùng dầu/ngày trong 2 tháng cuối năm 2023, trong khi Nga tiếp tục giảm 300.000 thùng/ngày như đã triển khai từ tháng 8 vừa qua.

Tuy nhiên, Ủy ban Giám sát chung cấp bộ trưởng (JMMC) thuộc OPEC+ vẫn giữ nguyên chính sách sản xuất như hiện nay trong cuộc họp cùng ngày.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính quyền Bangkok phối hợp với Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các biện pháp siết chặt quản lý giao thông và nguồn phát thải nhằm ứng phó với nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng vào giai đoạn cuối năm.