Kon Tum: Trao tặng  gần 11.400 máy tính bảng cho học sinh vùng sâu, vùng xa

Gần 11.400 máy tính bảng được trao tặng học sinh vùng sâu, vùng xa trong tỉnh Kon Tum vào chiều 7/3.

Đây là hoạt động ý nghĩa của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Kon Tum (Vietcombank Kon Tum) tài trợ cho học sinh tỉnh Kon Tum, nhằm thiết thực hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động, qua đó giúp các em có điều kiện học tập hiệu quả hơn. 

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Vietcombank chi nhánh Kon Tum và Lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum trao máy tính bảng, quà cho các em học sinh.

Bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum cho biết: Chương trình “Sóng và máy tính cho em” được Thủ tướng phát động kéo dài đến năm 2025. Chương trình giúp các em học sinh, các nhà trường, đặc biệt là các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có cơ hội rút ngắn khoảng cách, tiếp cận những giá trị giáo dục tốt hơn. Việc phân bổ máy thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là trao đến tay học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, học sinh có cha mẹ và người thân mất vì COVID-19. Tuy nhiên, với điều kiện còn nhiều khó khăn của học sinh Kon Tum, ngành Giáo dục phát động phong trào chia sẻ. Theo đó các học sinh sẽ chia sẻ máy tính bảng ở thư viện dùng chung của nhà trường để các bạn có cùng hoàn cảnh, cùng ngôi trường có thể tiếp cận, dùng chung trong học tập. Hy vọng với sự đổi mới ứng dụng thông tin trong dạy học, các em có thêm cơ hội học tập tốt, chia sẻ máy tính bảng đến các bạn như tài sản dùng chung trong mỗi nhà trường.

Chú thích ảnh
Ông Lê Tấn Lân, Giám đốc Vietcombank chi nhánh Kon Tum trao bảng tượng trưng số tiền 25 tỷ đồng cho chương trình “Sóng và máy tính cho em” tại Kon Tum.

Được biết, với 11.400 máy tỉnh bảng, gần 1/10 học sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum được tiếp cận máy tính bảng ngay trong năm học này. Tổng giá trị của số máy trên là 25 tỷ đồng. “Sóng và máy tính cho em” là một chương trình có ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc với sự chung tay của các cấp, ngành và doanh nghiệp, cá nhân giành cho Giáo dục Việt Nam nhằm tiếp sức cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, các em có người thân bị mất vì COVID-19 có điều kiện học tập tốt hơn.

Tin, ảnh: Cao Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Những quy định về giao thông đường bộ, đường thủy cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã được chuyển tải đến học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) thông qua các tình huống gần gũi với thực tế. Hoạt động góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ đầu năm học.

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Một đồ án tốt nghiệp thường kết thúc bằng buổi bảo vệ trước hội đồng. Nhưng với sinh viên Trường Đại học FPT, đó là lúc sản phẩm bắt đầu được đặt trước một “hội đồng” khác khó tính hơn từ thị trường thực tiễn.

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Bước vào tuần đầu năm học 2026-2027, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo không còn dừng ở những mục tiêu, định hướng lớn mà đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của các nhà trường.