Kon Tum quyết liệt kiểm soát xe quá khổ, quá tải

Thời gian qua, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp, bước đầu phát huy tính hiệu quả trong công tác xử lý tình trạng phương tiện quá khổ, quá tải lưu thông.

Nhằm kiểm soát tình trạng xe quá khổ, quá tải lưu thông trên các tuyến quốc lộ của tỉnh Kon Tum, tiến tới “nói không với quá khổ, quá tải trong hoạt động vận tải”, thời gian qua, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp, bước đầu phát huy tính hiệu quả trong công tác xử lý tình trạng phương tiện quá khổ, quá tải lưu thông.

Bên cạnh việc trạm cân tải trọng xe lưu động (trạm cân 54 ở khu vực đèo Sao Mai, xã Hòa Bình thành phố Kon Tum) đang dần đi vào hoạt động hiệu quả, đồng bộ, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum còn bố trí các tổ lưu động thường xuyên có mặt tại các điểm nóng về tải trọng như Km4 Quốc lộ 14 - địa bàn huyện Ngọc Hồi, khu vực kho bãi tập kết gỗ, kho hàng nông sản và khu vực Cửa khẩu Bờ Y; tổ lưu động kiểm tra, xử lý xe chở cát, hàng nông sản tại đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 24, tỉnh lộ 671…

Để nâng cao ý thức chấp hành đối với chủ phương tiện cũng như chủ hàng, bên cạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức chấp hành đúng luật lệ giao thông, ngành chức năng tỉnh Kon Tum còn thực hiện ký cam kết với 153 lái xe và 50 doanh nghiệp.

Trạm cân 54 đã thực sự phát huy vai trò kiểm soát tải trọng đối với các phương tiện lưu thông giữa hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai nói riêng và trên Quốc lộ 14 nói chung. Được đưa vào hoạt động từ ngày 1/1/2014 cho đến nay Trạm cân đã thực hiện kiểm tra tải trọng hơn 11.680 lượt phương tiện, trong đó chỉ phát hiện 252 phương tiện vi phạm (chiếm 2,2%), tiến hành xử phạt hơn 290 triệu đồng; buộc hạ tải hơn 2.760 xe với khối lượng 38.800 tấn; tước 120 giấy phép lái xe các loại.

Trước sự quyết liệt của các lực lượng chức năng, tình trạng xe chở quá khổ, quá tải đã giảm hẳn. Nếu như trước đây, hầu hết các xe chở gỗ, chở cát xây dựng và hàng nông sản đều quá khổ, quá tải trên 30% thì đến nay tình trạng này đã giảm.

So với năm 2012, tình trạng vi phạm về chở quá khổ quá tải ở mức 16,9%, năm 2013 ở mức 9% thì riêng từ ngày 1/1 đến 25/9/2014 chỉ còn 2,2%. Các phương tiện thường xuyên quá tải, quá khổ như xe chở cát, chở gỗ, xe chở hàng nông sản cơ bản đảm bảo tải trọng đúng quy định, được dư luận đồng tình ủng hộ và đánh giá cao.

Quang Thái

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.