Kon Tum: Phát hiện 33 người nước ngoài lao động trái phép

Ngày 28/5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum có báo cáo số 119/BC-SLĐTBXH về tình hình quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra, rà soát, ngành chức năng tỉnh đã phát hiện 33 người có quốc tịch Trung Quốc làm việc tại dự án Nhà máy điện gió huyện Đăk Glei (do Công ty Cổ phần Tân Tấn Nhật làm chủ đầu tư) không có giấy phép lao động.

Cụ thể, trong 33 người có 13 người quản lý và 20 chuyên gia, lao động kỹ thuật. Tại thời điểm phát hiện, 18 người đang làm việc tại công trường; 15 người còn lại chưa làm việc nhưng vẫn ở tại nhà máy, chờ máy móc, thiết bị, turbine được vận chuyển đến để làm việc.

Theo giải trình của đại diện Công ty Cổ phần Tân Tấn Nhật, việc chuyên gia người nước ngoài vào huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum làm việc nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án Nhà máy theo hợp đồng. Ngoài 33 người mà lực lượng chức năng phát hiện, dự kiến thời gian tới, đơn vị này sẽ tiếp tục đưa 39 chuyên gia khác vào làm việc tại dự án trên.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum nhận định, việc Công ty Cổ phần Tân Tấn Nhật đưa 33 người nước ngoài vào làm việc tại dự án Nhà máy điện gió huyện Đăk Glei khi chưa có giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép là sai quy định của pháp luật Việt Nam về việc tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn cho Công ty về các quy định liên quan việc đưa lao động là người nước ngoài đến làm việc tại tỉnh. Công ty phải có báo cáo giải trình với UBND tỉnh Kon Tum và được UBND tỉnh Kon Tum có văn bản chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc theo quy định.

Theo hướng dẫn, Công ty Cổ phần Tân Tấn Nhật cam kết sẽ lập hồ sơ cho 33 người nước ngoài thuộc diện cấp giấy phép lao động và thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo đúng quy định pháp luật Việt Nam. Thời gian bắt đầu thực hiện từ ngày 21/5/2021 đến hết ngày 15/6/2021.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tân Tấn Nhật về việc sử dụng lao động nước ngoài trái quy định với mức phạt là 60 triệu đồng.

Dự án Nhà máy điện gió huyện Đăk Glei do Công ty Cổ phần Tân Tấn Nhật làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Kon Tum cấp quyết định chủ trương đầu tư vào tháng 9/2020, với tổng số vốn đầu tư gần 1.900 tỷ đồng. Dự kiến, nhà máy sẽ chính thức vận hành sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ vào tháng 10/2021.

Khoa Chương (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.