Kon Tum đã xử lý dứt điểm ổ bệnh cúm A/H1N1

Tin từ ngành y tế tỉnh Kon Tum, đến ngày 28/11, ổ bệnh cúm A/H1N1 xuất hiện trên địa bàn tỉnh đã được xử lý dứt điểm.

Sau thời gian theo dõi, những người tiếp xúc với bệnh nhân đã được xác định âm tính với virus cúm A/H1N1.

Trước đó, ngày 25/10, trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên xuất hiện tại Thôn 1 (xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum). Đến ngày 6/11, bệnh nhân được xác định nhiễm virus cúm A/H1N1 và tử vong vào ngày 8/11.

Tiếp đó, ngày 9/11, thêm một bệnh nhân nằm điều trị cùng phòng với người tử vong do nhiễm virus A/H1N1 cũng được xác định dương tính với cúm A/H1N1.

Trước nguy cơ cao lây lan virus cúm A/H1N1, Sở Y tế tỉnh Kon Tum đã tiến hành khoanh vùng ổ bệnh, khám sàng lọc những trường hợp tiếp xúc với ca bệnh. Sở đã tiếp nhận và cấp cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum 400 viên thuốc kháng virus Tamiflu 75mg để điều trị dự phòng cho các cán bộ y tế trực tiếp thăm khám và điều trị bệnh nhân; 50 viên cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để cấp điều trị dự phòng cho Đội chống dịch cơ động.

Ngoài ra, khi xuất hiện các ca bệnh A/H1N1, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố tổ chức phun hóa chất Cloramin B 2% Clo hoạt chất tại nơi bệnh nhân sinh sống và các hộ gia đình xung quanh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum cho biết: Từ kết quả xét nghiệm, theo dõi, giám sát 51 trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh, đến ngày 24/11 (sau 14 ngày từ ngày xuất hiện ca bệnh đầu tiên) có thể kết luận rằng không có thêm trường hợp nào dương tính với cúm A/H1N1 được phát hiện. Ổ bệnh cúm A/H1N1 hiện đã được xử lý dứt điểm, nguy cơ lây lan của ổ bệnh trên không còn.

Quang Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Gia Lai đang tập trung nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ các địa bàn có tiến độ khám sức khỏe thấp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về kinh phí và liên thông dữ liệu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10 và tháng 11/2026.

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc thừa cân, béo phì cần được theo dõi sát khi mắc sốt xuất huyết. Các chuyên gia cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng khi đã giảm sốt; người trẻ, khỏe mạnh cũng không được chủ quan.

Israel cải tiến tế bào miễn dịch giúp thu nhỏ khối u

Israel cải tiến tế bào miễn dịch giúp thu nhỏ khối u

Các nhà khoa học Israel đã phát triển một phương pháp cải tiến tế bào T của hệ miễn dịch, giúp chúng nhận diện và tấn công tế bào ung thư hiệu quả hơn. Trong thử nghiệm trên chuột, phương pháp mới giúp làm chậm đáng kể sự phát triển của khối u và cải thiện tỷ lệ sống sót.