Kobane không còn trên bờ vực thất thủ

Ngày 23/10, giới chức Mỹ cho biết các chiến binh người Kurd nhiều khả năng sẽ chắc chắn nắm được quyền kiểm soát với sự giúp đỡ của máy bay chiến đấu Mỹ.

Ngày 23/10, giới chức Mỹ cho biết nỗ lực của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhằm chiếm thành phố biên giới Kobane của Syria đã bị ngăn chặn và các chiến binh người Kurd nhiều khả năng sẽ chắc chắn nắm được quyền kiểm soát với sự giúp đỡ của máy bay chiến đấu Mỹ.

Kobane không còn trên bờ vực thất thủ ảnh 1

Các chiến binh người Kurd nhiều khả năng sẽ nắm được quyền kiểm soát thành phố chiến lược Kobane với sự giúp đỡ của máy bay chiến đấu Mỹ.

Một quan chức quốc phòng giấu tên tại Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nói rằng các tiền tuyến giữa IS và lực lượng người Kurd đã không dịch chuyển suốt hơn một tuần và dường như "lực lượng phòng thủ người Kurd... sẽ có thể giữ vững".


Một quan chức giấu tên khác cũng nói rằng chỉ cần vài tháng, chứ không phải vài năm, để quân đội Iraq có thể tổ chức một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào IS để chiếm lại các vùng lãnh thổ bị lực lượng thánh chiến này chiếm đóng.

T.N

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.