KKT Chân Mây- Lăng Cô thu hút 32 dự án đầu tư

Sau 6 năm thành lập (từ năm 2006 đến nay), Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế) đã thu hút 32 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký 35.474 tỷ đồng; trong đó có 10 dự án FDI, với tổng nguồn vốn đầu tư 21.000 tỷ đồng.

Sau 6 năm thành lập (từ năm 2006 đến nay), Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế) đã thu hút 32 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký 35.474 tỷ đồng; trong đó có 10 dự án FDI, với tổng nguồn vốn đầu tư 21.000 tỷ đồng. Đến nay, tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đã có 12 dự án đi vào hoạt động.

Ngoài việc thực hiện các chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đầu tư 1.733 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc và hạ tầng xã hội góp phần làm thay đổi diện mạo của vùng kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Công tác quy hoạch chung toàn bộ khu kinh tế, với 27.108 ha và quy hoạch chi tiết các khu chức năng đã được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ. Đáng chú ý là quy hoạch chi tiết cảng Chân Mây (668,5 ha) và khu đô thị Chân Mây (3.441 ha) đáp ứng nhu cầu của một đô thị cảng biển phát triển.

Một số dự án có vốn đầu tư và diện tích sử dụng mặt bằng lớn tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đang triển khai đúng tiến độ là: Dự án Khu du lịch Laguna Lăng Cô do Công ty TNHH Laguna Việt Nam thuộc Tập đoàn Banyan Tree (Singapore) làm chủ đầu tư với tổng nguồn vốn 875 triệu USD, diện tích thuê đất 280 ha. Giai đoạn 1 của dự án có tổng vốn đầu tư 200 triệu USD, bao gồm khu nghỉ dưỡng Banyan Tree Resort với quy mô 230 phòng; khu nghỉ dưỡng - khách sạn Angsana với quy mô 197 phòng và sân golf 18 lỗ đang hoàn thành và đưa vào sử dụng, sắp xếp và tạo việc làm cho khoảng 600 lao động. Tổng Công ty Dầu Việt Nam đang đầu tư kho xăng dầu giai đoạn II với sức chứa 10.000 m3, vốn đầu tư 354 tỷ đồng. Công ty TNHH Một thành viên Bãi Chuối Việt Nam thuộc Tập đoàn Cattigara (singapo) đầu tư 102 triệu USD để xây dựng Khu du lịch Bãi Chuối, diện tích thuê đất khoảng 100 ha.

Từ nay đến 2015, tỉnh Thừa Thiên - Huế hoàn thành giải phóng mặt bằng vào khoảng 2.000 ha để bàn giao cho các chủ đầu tư các dự án. Trước mắt, tỉnh đã xây dựng được 3 khu tái định cư tại Lộc Vĩnh, Lộc Tiến và Lập An với tổng diện tích 90 ha, sắp xếp cho khoảng 2.000 hộ dân đến tái định cư.

Quốc Việt

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.