Kịp thời triển khai chiến lược về xuất khẩu gạo đến năm 2030

Nhằm tìm giải pháp nâng cao hiệu quả điều hành xuất khẩu gạo năm 2025, chiều ngày 20/5, tại thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang), Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã phối hợp cùng UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị về điều hành xuất khẩu gạo năm 2025 với sự tham dự của đại diện các Bộ, ngành Trung ương và địa phương, Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam, các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạọ…
Chú thích ảnh
Chủ trì hội nghị. 

Hội nghị đã đánh giá kết quả xuất khẩu gạo trong thời gian qua, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ nhằm thúc đẩy tiêu thụ lúa gạo cho người dân cả nước nói chung với giá có lợi nhất gắn với mở rộng thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam trong thời gian tới. Đồng thời, bình ổn giá lúa, gạo trong nước và bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia.

Theo lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong 4 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu trên 3,43 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch gần 1,77 tỷ USD, tăng 8,1% về lượng nhưng giảm 13,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Giá gạo xuất đạt 515 USD/tấn, giảm 19,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Về thị trường, Philippines vẫn là thị trường nhập khẩu gạo Việt Nam lớn nhất, chiếm 43,3% trong tổng lượng và chiếm 45,5% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước.

Trước diễn biến thực tế tình hình xuất khẩu gạo, có những thời cơ, thách thức đang xen, lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đưa ra các nhóm giải pháp trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả điều hành xuất khẩu gạo; trong đó, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương về xuất khẩu gạo; tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình xuất khẩu gạo trong năm; kịp thời triển khai chiến lược về xuất khẩu gạo đến năm 2030 cũng như tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng đàm phán ký kết thương mại với các nước về xuất khẩu gạo; tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện…

Đặc biệt; trong đó, các địa phương chú trọng các nhóm giải pháp về tổ chức lại sản xuất gắn với hình thành liên kết chuỗi giá trị giữa các tổ chức, hợp tác xã với doanh nghiệp xuất khẩu gạo; các doanh nghiệp, thương nhân cần đầu tư nâng cấp các trang thiết bị nhà xưởng chế biến sâu, cho ra những sản phẩm gạo chất lượng đi vào các thị trường khó tính; tiến tới đa dạng hóa thị trường xuất khẩu gạo, giảm thiểu rủi ro….

Chú thích ảnh
Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang Lưu Văn Phi phát biểu tại hội nghị. 

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang Lưu Văn Phi cho biết, với lợi thế về vị trí giao thông thủy bộ thuận lợi, sản xuất lúa gạo là thế mạnh địa phương, Tiền Giang có ngành xay xát chế biến lương thực xuất khẩu phát triển mạnh. Toàn tỉnh có khoảng 200 cơ sở xay xát chế biến lương thực xuất khẩu lớn, năng lực xay xát đạt khoảng 3 triệu tấn gạo/năm. Hàng năm, Tiền Giang đạt kim ngạch xuất khẩu gạo khoảng 100 triệu USD.

Ông Lưu Văn Phi kiến nghị, để ngành hàng xuất khẩu gạo phát triển bền vững, các thương nhân và doanh nghiệp xuất khẩu gạo cần quan tâm hơn nữa việc xây dựng vùng nguyên liệu, tạo nguồn cung ổn định, nâng cấp nhà xưởng, đổi mới dây chuyền công nghệ và nâng cao năng lực chế biến cũng như đảm bảo về nguồn lực tài chính; tiến tới xây dựng thương hiệu và khẳng định uy tín trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Đồng thời, nhà nước cũng cần sửa đổi những quy định về xuất khẩu gạo cho phù hợp.

Chú thích ảnh
Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) Trần Quốc Toản phát biểu tại hội nghị. 

Lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu chia sẻ thêm, cùng với đưa ra các giải pháp nâng chất lượng, hiệu quả điều hành xuất khẩu gạo, thông qua hội nghị, cơ quan quản lý cũng lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các tổ chức, cá nhân và thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo và Nghị định số 01/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP. Trên cơ sở đó, các đơn vị quản lý sẽ tiến hành cập nhật, điều chỉnh phù hợp tình hình thực tiễn, tạo hành lang pháp lý thuận lợi và phù hợp hơn với thực tiễn kinh doanh xuất khẩu gạo hiện nay.

Tin, ảnh: Minh Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Theo quyết định của Bộ Xây dựng về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, từ ngày 1/10/2026, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 USD/hành khách.

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.