Kịp thời ngăn chặn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng

Lực lượng chức năng Công an tỉnh Kon Tum vừa phối hợp Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) chi nhánh Kon Tum kịp thời ngăn chặn một người dân chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo, số tiền lên tới 500 triệu đồng.

Sáng 12/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Kon Tum) tiếp nhận tin báo từ Ngân hàng ACB chi nhánh Kon Tum về dấu hiệu lừa đảo tiền. Cụ thể, anh T.V.B (45 tuổi) trú tại phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum đang có hoạt động rút số tiền lớn trước kỳ hạn gửi tiết kiệm ở Ngân hàng ACB chuyển cho người khác.

Nhận thấy giao dịch có dấu hiệu bất thường, nhân viên Ngân hàng ACB liên hệ trực ban Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để báo vụ việc.

Tiếp nhận tin báo, cán bộ, chiến sỹ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhanh chóng có mặt tại Ngân hàng ACB chi nhánh Kon Tum mời anh T.V.B về trụ sở cơ quan để giải thích, làm rõ vụ việc.

Theo anh T.V.B, ngày 30/11/2024, anh có làm quen với một tài khoản Faebook có tên “Kim Cúc”. Người này giới thiệu đang sinh sống ở Hoa Kỳ, hiện có một khoản tiền gồm 750 nghìn USD muốn gửi cho anh B để đầu tư ở Việt Nam. Anh T.V.B đồng ý nhận số tiền này.

Ngày 12/12/2024, anh T.V.B nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0335524233 với nội dung tự xưng là nhân viên tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, yêu cầu anh nộp 520 triệu đồng vào số tài khoản 00336511530428 tại Ngân hàng CIMB Bank để đóng phí thông quan gói hàng trị giá 750 nghìn USD gửi từ Hoa Kỳ về. Tin theo lời đối tượng, anh đến Ngân hàng ACB chi nhánh Kon Tum làm thủ tục rút tiền gửi tiết kiệm trước kỳ hạn và chuyển tiền cho đối tượng.

Qua xác minh sự việc, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện tài khoản Facebook có tên “Kim Cúc” trên thực ra là tài khoản giả mạo, mới được tạo lập cách đây 1 tháng, chưa xác thực bằng số điện thoại hoặc định danh cá nhân.

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phân tích, giải thích cho anh T.V.B hiểu đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản phổ biến, thông qua việc tạo dựng các mối quan hệ trên mạng xã hội, xây dựng lòng tin, tình cảm, sau một thời gian nhắn tin, trò chuyện thì giả vờ gửi quà từ nước ngoài về sau đó yêu cầu bị hại nộp khoản phí, thuế thông quan… để chiếm đoạt tiền.

Sau khi được giải thích, anh T.V.B hiểu sự việc, ngừng ý định chuyển tiền cho đối tượng; đồng thời cảm ơn cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Ngân hàng ACB chi nhánh Kon Tum hỗ trợ không bị thiệt hại do hoạt động lừa đảo.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo, người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Khi có người lạ thông qua mạng xã hội liên hệ để nhận tiền từ nước ngoài chuyển về cần tỉnh táo, không thực hiện giao dịch chuyển tiền, không kích vào đường link do đối tượng cung cấp. Trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần nhanh chóng tới ngân hàng, đề nghị kiểm tra, tạm khóa tài khoản và liên hệ ngay cơ quan Công an nơi gần nhất.

Cao Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.