Kịp thời khống chế vụ cháy tại cơ sở sản xuất nước yến

Chiều 25/10, một vụ cháy đã xảy ra tại kho xưởng sản xuất số 10 đường Đồng Xoài (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng Công an thành phố đã huy động nhiều đơn vị và 8 xe cứu hỏa đến hiện trường tổ chức dập lửa, khống chế thành công vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 25/10, hàng chục công nhân đang làm việc tại cơ sở sản xuất nước yến đóng hộp nói trên, ngọn lửa bất ngờ bùng phát. Ngay khi phát hiện, các nhân viên của cơ sở sản xuất đã nhanh chóng tháo chạy ra ngoài và gọi điện thoại báo cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Đà Nẵng).

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã điều động 8 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Phòng, phối hợp với Công an quận Liên Chiểu, Công an quận Thanh Khê, khẩn trương đến hiện trường, triển khai chữa cháy.

Do cơ sở sản xuất nằm trên mặt đường lớn, thuận lợi về giao thông, các xe chữa cháy có thể tiếp cận dễ dàng để tập trung phun xịt khống chế ngọn lửa. Theo các công nhân, đám cháy xuất phát tại phòng làm việc của cơ sở, chất cháy chủ yếu là giấy, thiết bị điện tử. 

Sau khoảng 1 giờ thực hiện các biện pháp chữa cháy, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, bên trong cơ sở còn nhiều khói và có nguy cơ bùng phát trở lại. Lực lượng chữa cháy đã tổ chức dập tắt hoàn toàn ngọn lửa và phối hợp cùng các công nhân đưa hàng hóa ra bên ngoài.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, công tác chữa cháy được hoàn tất. Công an quận Liên Chiểu tiếp tục phân công lực lượng túc trực, đề phòng lửa bùng phát trở lại. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân và thiệt hại tài sản của vụ cháy đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quốc Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.