Kịp thời hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai và tai nạn lao động

Ngày 2/5, theo thông tin từ UBND xã Phiêng Khoài (tỉnh Sơn La), vào hồi 19 giờ, ngày 1/5, trên địa bàn xã đã xảy ra mưa đá, gió lốc gây thiệt hại đến nhà cửa và cây trồng của nhân dân. 
Chú thích ảnh
Mưa đá, gió lốc tại xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La gây thiệt hại cây trồng của người dân. Ảnh: TTXVN phát

Theo số liệu thống kê ban đầu, tổng diện tích cây trồng bị thiệt hại tại các bản Bó Sinh và Páo Của là 1,5 ha mận hậu (ước tính 5 tấn mận hậu). Cùng với đó, mưa đá gây thiệt hại nhà cửa của 24 hộ dân tại các bản Ái 1, Páo Của, Bó Sinh và Keo Muông; trong đó, có một hộ nhà ông Mùa A Lệnh ở bản Páo Của bị hư hỏng nặng. Ngoài ra, mưa đá còn gây thiệt hại một số công trình khác trên địa bàn. 

Sau khi thiên tai xảy ra, UBND xã Phiêng Khoài đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã phối hợp với Đồn Biên Phòng Chiềng On xuống các bản bị thiệt hại tổ chức khắc phục giúp nhân dân nhanh chóng ổn định đời sống.

Sáng 2/5, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời giải cứu thành công một công nhân bị mắc kẹt trong máy sản xuất tại Công ty TNHH Bao bì Triệu Long. Trước đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Hiệp Hòa nhận được tin báo về việc một công nhân bị cuốn tay vào máy in công nghiệp tại Lô CN-13, Cụm công nghiệp Thanh Vân, xã Hoàng Vân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã nhanh chóng điều động 1 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng 6 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.
 
Tại hiện trường, nạn nhân bị máy in công nghiệp cỡ lớn cuốn và kẹp chặt bàn tay vào bên trong. Đây là tình huống cứu nạn phức tạp do hệ thống trục quay có lực ép lớn, không gian thao tác hẹp, nếu xử lý thiếu chính xác có thể khiến tổn thương lan rộng.
 
Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đã nhanh chóng đánh giá cấu trúc máy, xác định điểm kẹp, điểm lực, từ đó triển khai phương án cứu nạn phù hợp. Các trục quay được cố định tuyệt đối nhằm loại trừ nguy cơ cuốn sâu; đồng thời, tổ công tác tiếp cận nạn nhân theo hướng giảm áp lực kẹp trước, tách dần từng bộ phận.
 
Song song với đó, lực lượng cứu nạn phối hợp với lực lượng y tế tiến hành giảm đau, chống sốc, ổn định tâm lý nạn nhân, bảo đảm điều kiện an toàn trong suốt quá trình giải cứu.
 
Sau khoảng 45 phút khẩn trương, bằng việc sử dụng thiết bị cắt và banh tách chuyên dụng một cách chính xác, có kiểm soát, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đã đưa nạn nhân ra ngoài an toàn, tiến hành sơ cấp cứu và bàn giao cho cơ sở y tế.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.