Kịp thời cứu sống 2 bệnh nhân bị tắc động mạch não giữa

Trong những ngày Tết Nguyên đán 2017, Bệnh viện Xanh Pôn đã cấp cứu kip thời hai trường hợp bệnh nhân bị tắc hoàn toàn động mạch não giữa, cứu bệnh nhân thoát khỏi tình trạng bị tàn phế, thậm chí tử vong.

Trường hợp thứ nhất là ông D.V.H sinh năm 1942, quê ở Tam Nông (Phú Thọ) nhập viện ngày 26 Tết. Trước đó, bệnh nhân đột ngột nói ngọng và liệt nửa người phải. Bốn giờ sau, người nhà đã đưa bệnh nhân vào viện huyện Tam Nông, Phú Thọ. Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển xuống Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội).

Kịp thời cứu sống 2 bệnh nhân bị tắc động mạch não giữa ảnh 1

Bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn thăm khám cho bệnh nhân T.T.H

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành chụp dựng hình mạch não, kết quả cho thấy bệnh nhân đã bị tắc hoàn toàn động mạch não giữa đoạn M1. Sau khi hội chẩn, các bác sỹ đã can thiệp lấy huyết khối cho bệnh nhân, tái thông mạch não hoàn toàn. Kết quả, bệnh nhân sau 1 ngày đã rút được ống nội khí quản. Hiện bệnh nhân đã đi lại, nói bình thường và ra viện.

Trường hợp thứ hai là bà T. T.H, 55 tuổi, ở Hà Nội nhập viện lúc 10 giờ 30 ngày mùng 4 Tết. Theo người nhà bệnh nhân, lúc 7 giờ sáng cùng ngày, bệnh nhân tỉnh dậy, không nói được nhưng người nhà không phát hiện ra.

Khoảng 30 phút sau, chồng bệnh nhân phát hiện bệnh nhân có biểu hiện tiểu tiện không kiểm soát được nên đã gọi cấp cứu 115 đưa bệnh nhân nhập viện Xanh Pôn. Tại đây, các bác sĩ xác định bệnh nhân đã bị liệt nửa người phải, hôn mê. Các bác sĩ đã tiến hành chụp mạch não cho thấy bệnh nhân bị tắc hoàn toàn động mạch não giữa đoạn M1 bên trái.

Ngay lập tức kíp trực đã phối hợp nhịp nhàng, khẩn trương, chạy đua với thời gian tiến hành cấp cứu bệnh nhân. Kíp tiêu sợi huyết của khoa Hồi sức cấp cứu Nội kết hợp với kíp lấy huyết khối của khoa Chẩn đoán hình ảnh đã lấy được hoàn toàn huyết khối, nhờ đó bệnh nhân được tái thông động mạch não giữa hoàn toàn. Sau 1 ngày, bệnh nhân đã được rút ống nội khí quản, hết liệt, nói được và đang tiếp tục điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu Nội.

Theo bác sỹ Nguyễn Thị Bảo Liên, Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Xanh Pôn, người đã nhanh chóng thiết lập, liên hệ, kết nối các ê kíp; đồng thời, trực tiếp chỉ huy kíp hồi sức cấp cứu nội cho biết, điều may mắn là bệnh nhân được can thiệp kịp thời, nếu không sẽ khó thoát khỏi tình trạng tàn phế, thậm chí tử vong.

Tuyết Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.