Kịp thời cứu 4 người trong đám cháy tại phố Hàng Vôi

Khoảng 23 giờ 19 phút ngày 5/5, một vụ cháy xảy ra tại cửa hàng kinh doanh cháo ở số 5 phố Hàng Vôi, phường Hoàn Kiếm, khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức dập lửa và đưa 4 người mắc kẹt ra ngoài an toàn. 

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng nhanh chóng dập tắt đám cháy tại số 5 phố Hàng Vôi (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ảnh: TTXVN phát

Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7, 8, 9 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ điều động 5 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe máy chữa cháy, 2 xe chỉ huy và 1 xe tải chở phương tiện cùng khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với Công an phường Hoàn Kiếm triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đám cháy xuất phát tại khu vực tầng 1, kèm theo nhiều khói, khí độc, có nguy cơ cháy lan sang nhà dân phía sau. Xác định bên trong nhà dân phía sau có người mắc kẹt, chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà để tìm kiếm, cứu người bị nạn; đồng thời lực lượng chữa cháy đã triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng, ngăn chặn cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Sau thời gian nỗ lực chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cùng sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền địa phương, lực lượng Công an xã và quần chúng nhân dân, đến khoảng 23 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đang được lực lượng chức năng xác minh, làm rõ.

Chú thích ảnh
4 người bị mắc kẹt trong đám cháy tại số 5 phố Hàng Vôi (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) được lực lượng chức năng đưa đến nơi an toàn sau ít phút xảy ra cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động trang bị và nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy tại gia đình, đặc biệt trong điều kiện nhà ở kết hợp kinh doanh hoặc nhà ống, nhà nhiều tầng. Người dân cần trang bị bình chữa cháy xách tay (bột hoặc khí CO₂), chăn chữa cháy và các dụng cụ phá dỡ thô sơ để kịp thời xử lý khi mới phát sinh cháy; lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm như đầu báo khói, chuông báo cháy độc lập tại các khu vực dễ phát sinh nguy cơ; chuẩn bị sẵn phương án thoát nạn, bố trí lối thoát hiểm thứ hai (ban công, cửa sổ, thang dây…) và không để vật cản tại lối thoát; kiểm tra định kỳ hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện; tắt các nguồn nhiệt, nguồn điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà; tham gia tập huấn kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là trẻ em.

Việc chủ động phòng ngừa và trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy ban đầu sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại, nâng cao khả năng xử lý tình huống ngay từ khi đám cháy mới phát sinh.

Hùng Mạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nguy cơ ngập cục bộ và ùn tắc giao thông,  Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường. 

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Trong khi nhiều khu vực TP Hồ Chí Minh vẫn chưa khắc phục hết ảnh hưởng của đợt mưa gây ngập những ngày qua, tình trạng mưa vừa, mưa to đến rất to nhiều khả năng sẽ xảy ra chiều tối 3/10 và có thể kéo dài nhiều ngày. Diễn biến này được dự báo trong bối cảnh các hình thế thời tiết đang đồng thời tác động, trong đó dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành và hoạt động mạnh dần từ khoảng ngày 5 - 6/10.

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Ngày 3/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị cho biết, đơn vị phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương thành lập đoàn kiểm tra lấy mẫu tại khu vực ven bờ biển xã Đông Trạch và Bắc Trạch. Đây là những địa phương ghi nhận hiện tượng cá chết trôi dạt vào bờ.