Kịp thời cấp cứu bệnh nhi bị sốt xuất huyết gây suy đa cơ quan

Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã cấp cứu kịp thời một trường hợp bệnh nhi 11 tuổi bị sốt xuất huyết nhập viện với tình trạng nặng, biến chứng rất nguy hiểm.

Theo đó, bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhi mắc sốt xuất huyết rất nặng, gây suy đa cơ quan và có nguy cơ tử vong rất cao. Đó là bệnh nhi P.T.T. (11 tuổi, ngụ Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) được người nhà đưa đến bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu trong tình trạng sốt cao, suy hô hấp, mạch và huyết áp không đo được.

 Kịp thời cấp cứu bệnh nhi bị sốt xuất huyết gây suy đa cơ quan ảnh 1

Lượng bệnh nhi nhập viện do sốt xuất huyết vẫn còn căng thẳng. Ảnh:N.Đ

Theo lời kể của người nhà, trước khi nhập viện 4 ngày, bé T. bị sốt cao liên tục, đến ngày thứ 3 thấy bé đi tiêu phân đen gia đình đã đưa bé đến một phòng khám tư nhân thăm khám. Tại đây, bác sĩ nghi bé mắc sốt xuất huyết và có tư vấn cho người nhà đưa bé đi bệnh viện. Tuy nhiên, đến ngày hôm sau, gia đình chưa kịp đưa bé đi bệnh viện khám thì bé đột ngột trở nặng, có biểu hiện suy hô hấp, lơ mơ nên người nhà lập tức đưa bé đến bệnh viện Nhi Đồng 1.

TS. BS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, bé có các dấu hiệu đặc trưng của trẻ mắc sốt xuất huyết: sốt cao liên tục, đi tiêu phân đen, chảy máu chân răng... Qua thăm khám và kết quả xét nghiệm cho thấy, bé bị sốc sốt xuất huyết nặng, dẫn đến tình trạng tổn thương gan, suy thận, suy hô hấp, rối loạn đông máu.

Ngay khi nhập viện, bé đã được điều trị tích cực. Để giải quyết tình trạng rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa, bé đã được truyền máu, huyết tương tươi đông lạnh, tiểu cầu. Tuy nhiên, diễn tiến bệnh vẫn rất phức tạp, cơ thể dần xuất hiện hội chứng suy đa cơ quan, suy gan, suy thận cấp và hôn mê. Các bác sĩ đã tiến hành lọc máu liên tục cho bé và được đặt trong tình trạng theo dõi chặt chẽ.

Sau 23 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của bé được cải thiện, phục hồi các cơ quan gan, cai máy thở. Riêng chức năng thận vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng đang có tiến triển tốt. Đây được xem là một trường hợp bị sốt xuất huyết khá nặng, sốc vào giai đoạn sớm và được đưa đi bệnh viện kịp thời nên được cứu sống.

Bác sĩ Phạm Văn Quang khuyến cáo, các bậc phụ huynh cần theo dõi phát hiện các dấu hiệu sớm để đưa con em mình đến bệnh viện kịp thời khi nghi ngờ sốt xuất huyết. Đó là nếu thấy trẻ sốt cao trên 2 ngày, có các biểu hiện sau cần phải đưa đến cơ sở y tế thăm khám: quấy khóc, bứt rứt, lăn trở, khó chịu hoặc li bì; đau bụng; chảy máu cam, máu răng hoặc ói ra máu, tiêu phân đen. Có bé có biểu hiện tay chân lạnh, nằm một chỗ không chơi, bỏ bú, bỏ ăn uống…

Theo Trung tâm Y tế Dự Phòng TP Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, TP Hồ Chí Minh ghi nhận 15.671 ca mắc sốt xuất huyết nhập viện tăng 20% so với 2016. Nhận định về tình hình dịch bệnh, đại diện Trung tâm Y tế Dự Phòng TP Hồ Chí Minh cho rằng trong 9 tuần gần đây số ca mắc trong tuần không tăng. Tuy nhiên, hiện nay việc kiểm soát về sốt xuất huyết vẫn chưa được bền vững, bởi hoạt động điều tra ở một số ổ dịch không đạt yêu cầu ở một số phường xã, quận huyện; vai trò giám sát của các trung tâm y tế quận quận ở các trạm y tế còn nhiều hạn chế...

Đ. Phương/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).