Kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn áp dụng các luật về tư pháp

Tiếp tục phiên họp thứ 11 Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, chiều 4/9, thành viên Ủy ban đã thảo luận cho ý kiến vào báo cáo của các cơ quan tư pháp.

Các thành viên Ủy ban Tư pháp đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, tòa án, viện kiểm sát trong thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018. Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành trong đó có lực lượng công an làm nòng cốt triển khai nhiều phương án, kế hoạch phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, đã giải quyết được những điểm nóng về an ninh trật tự. Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế “nổi cộm” đã được đưa ra xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm.

Đại biểu Nguyễn Quang Dũng (Đà Nẵng) đánh giá báo cáo của các cơ quan tư pháp đã được chuẩn bị tốt, thể hiện được tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm, chỉ rõ nhóm tội phạm liên quan tới chiếm đoạt tài sản vẫn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm, chiếm hơn 50%. Đặc biệt đã nêu ra một số thủ đoạn mới của tội phạm...

Trước tình trạng tội phạm bỏ trốn ra nước ngoài, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình xử lý, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (Thành phố Hồ Chí Minh) đề nghị cần có hiệp định tương trợ tư pháp với các nước để xử lý tội phạm kịp thời, hiệu quả hơn.

Báo cáo của nhóm nghiên cứu của Ủy ban Tư pháp về Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018 do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Pha trình bày đánh giá bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật còn một số hạn chế. Tội phạm và vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài chính ngân hàng, gian lận thương mại, hàng giả, thuốc chữa bệnh, khai thác tài nguyên khoáng sản… vẫn diễn biến phức tạp.

Đây là vấn đề kéo dài nhiều năm nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để. Một số cá nhân, doanh nghiệp đã móc ngoặc với cán bộ có chức vụ, quyền hạn tại một số địa phương để tạo nhóm lợi ích gây ảnh hưởng xấu đến công tác quản lý nhà nước tại địa phương, sự lành mạnh trong môi trường kinh doanh.

Bên cạnh đó, tình trạng mua bán, chuyển nhượng tài sản công, nhất là đất đai với giá rẻ cho tư nhân không thông qua bán đấu giá, không đúng thẩm quyền xảy ra tại một số địa phương. Tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2018, một số đối tượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để làm sai lệch kết quả thi tại tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình gây bất bình trong xã hội…

Đại biểu Nguyễn Quang Dũng đặt mối quan tâm tới tình trạng nhập khẩu phế liệu về cảng biển nhưng vô chủ. Đại biểu dẫn theo báo cáo của Tổng cục Hải quan cho thấy tồn tại ở cảng rất nhiều container phế liệu những không xác định được chủ; đề nghị Chính phủ cần nghiên cứu để có biện pháp xử lý hành vi này, tránh biến các cảng biển thành bãi rác.

Cùng lo lắng này, đại biểu Hoàng Văn Hùng (Thái Nguyên) dẫn con số hơn 27.900 container tồn đọng tại các cảng và đề nghị cơ quan chức năng cần quan tâm, làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về vấn đề này.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Luật đánh giá nhìn chung các số liệu, đánh giá trong báo cáo của ngành tòa án được nêu khá cụ thể; phản ánh những kết quả, chỉ tiêu đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc, những mặt còn hạn chế và đề ra các giải pháp, kiến nghị cụ thể. Tuy nhiên, báo cáo chưa đánh giá sâu về những nguyên nhân chủ quan ảnh hưởng trực tiếp đến công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, công tác xét xử các vụ án hành chính, cũng như tình hình ban hành quyết định buộc thi hành các bản án, quyết định hành chính đã có hiệu lực thi hành…

Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xét xử, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của tòa án theo các nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp, các ý kiến đề nghị tòa án cần có giải pháp, rà soát, tổng kết thực tiễn công tác xét xử, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn áp dụng các luật về tư pháp bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong thực tiễn…

Sáng mai, Ủy ban Tư pháp tiếp tục cho ý kiến về nội dung này.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.