Thái Lan công bố mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong 2 năm tới

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha nhấn mạnh kế hoạch phát triển kinh tế và xã hội của nước này trong 2 năm tới cần tập trung chủ yếu vào phát triển kinh tế cộng đồng, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cấp nguồn nhân lực và phát triển cơ sở hạ tầng.
Chú thích ảnh
Người dân thủ đô Bangkok đi mua sắm sau khi các biện pháp phong tỏa phòng chống COVID-19 được nới lỏng.

Phát biểu tại cuộc họp thường niên của Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia (NESDC) ngày 21/9, Thủ tướng Prayut cho biết Kế hoạch Chiến lược Quốc gia của Thái Lan cần được sửa đổi để tập trung hơn vào việc phục hồi xã hội và kinh tế bị tác động mạnh bởi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Theo Thủ tướng Prayut, trong khoảng thời gian từ 2021-22, NESDC cần tập trung vào các dự án giải quyết 4 vấn đề trên. Chính phủ đã dành 400 tỷ baht (12,7 tỷ USD) để tài trợ cho những nỗ lực đó, một phần là để phục hồi kinh tế bị tàn phá bởi đại dịch COVID-19. Ông Prayut cho biết chính phủ sẽ không đảm bảo bất kỳ khoản vay bổ sung nào vì ngân sách tài khóa 2021 sắp được thực hiện.

Ngân sách đề xuất cho năm tài khóa 2021 của Thái Lan có giá trị 3.285 tỷ baht (khoảng 105 tỉ USD), tăng 2,8% so với tài khóa 2020, với mức thâm hụt là 623 tỷ baht, tăng 32,8%. Dự luật ngân sách 2021 đã được cả hai viện của Quốc hội Thái Lan thông qua và Thủ tướng Prayut sẽ đệ trình lên Nhà vua để phê chuẩn trong vòng 20 ngày. Theo thông lệ, tài khóa của Thái Lan bắt đầu từ ngày 1/10 hàng năm. 

Theo Tổng thư ký NESDC Thosaporn Sirisamphand, NESDC dự kiến trong tháng này sẽ phê duyệt 92 tỷ baht trong kế hoạch chi tiêu 400 tỷ baht của nhà nước để phục hồi kinh tế và xã hội. NESDC có kế hoạch phân bổ thêm 100 tỷ baht theo kế hoạch tương tự trong quý IV năm nay và 200 tỷ trong quý I năm tới và 2 năm sau.

Chính phủ cũng cam kết thực hiện nhiều biện pháp hơn nữa để ngăn chặn tình trạng thất nghiệp gia tăng và giảm bớt tác động của đại dịch COVID-19 đối với những người có thu nhập thấp. Ông Thosaporn cho biết tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ ở mức 2% tổng số lao động trong năm nay, tương đương khoảng 750.000 người.

Kinh tế Thái Lan trong quý II/2020 giảm 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998. Dù Thái Lan kiềm chế tương đối hiệu quả đại dịch COVID-19, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vẫn đánh giá tác động của đại dịch đối với nền kinh tế này nghiêm trọng hơn dự kiến và sự phục hồi kinh tế vẫn còn khó nắm bắt, với GDP cả năm nay có thể giảm tới 8%.

Trước đó, NESDC dự báo nền kinh tế của “Xứ chùa Vàng” sẽ giảm khoảng 7,3-7,8% năm nay, trong khi mức sụt giảm do Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) dự báo là 8,1% và do Bộ Tài chính dự báo là 8,5%.

Tin, ảnh: Ngọc Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Thêm ngân hàng giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm từ ngày mai 19/10

Thêm ngân hàng giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm từ ngày mai 19/10

Từ ngày 19/10, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) triển khai chương trình giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm so với lãi suất thông thường, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và khách hàng sản xuất kinh doanh, góp phần giảm áp lực chi phí vốn và tạo điều kiện để doanh nghiệp, người dân duy trì, mở rộng hoạt động, phát triển kinh tế theo mục tiêu định hướng.

Mặt bằng lãi suất đứng trước yêu cầu điều chỉnh

Mặt bằng lãi suất đứng trước yêu cầu điều chỉnh

Mặt bằng lãi suất ngân hàng tuần qua tiếp tục ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý khi một số ngân hàng vẫn duy trì lãi suất huy động ở mức cao, trong khi ở chiều cho vay, đã xuất hiện chương trình giảm sâu lãi suất. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước vừa ra văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi từ 6 tháng trở lên và tập trung giảm 1,5-2%/năm lãi suất cho vay đối với sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

Giá gạo xuất khẩu tăng, kỳ vọng nhu cầu phục hồi

Giá gạo xuất khẩu tăng, kỳ vọng nhu cầu phục hồi

Cùng với giá lúa gạo trong nước tuần qua tăng nhẹ ở nhiều chủng loại, giá gạo xuất khẩu Việt Nam cũng tăng lên 440–450 USD/tấn, mức cao nhất kể từ ngày 21/8. Kỳ vọng nhu cầu nhập khẩu phục hồi đang hỗ trợ thị trường gạo, trong bối cảnh giá gạo tại các nước xuất khẩu lớn ở châu Á cũng đi lên.